Sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tràn sang phần sân Bournemouth. Với thế trận áp đảo và một chiều, việc Man City ghi bàn chỉ là thời gian. Phút 19, Haaland làm tường trước khi kiến tạo để Gundogan thoát xuống hạ gục thủ thành Travers mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua, Bournemouth vùng lên đáp trả song lại rơi vào thế trận phản công của Man City. Phút 31, Man City có pha phản công nhanh, bóng đến chân của De Bruyne, bằng kỹ thuật cá nhân De Bruyne đã loại bỏ hàng hậu vệ đội khách để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 6 phút sau, bàn thắng thứ 3 đã đến với Man City cũng từ một pha phản công. Mahrez có bóng rồi phất chuyển hướng sang trái cho De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đi bóng vài nhịp, chọc khe đẳng cấp cho Foden ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Nắm lợi thế lớn, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp 2. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 79, Man City có bàn thứ 4 sau tình huống lóng ngóng đốt lưới nhà của Lerma.

Chung cuộc, Man City nghiền nát Bournemouth 4-0 để tạm thời lên chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh 2022/23.

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal có chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Leicester City. Trận đấu ghi dấu ấn của Gabriel Jesus khi anh lập cú đúp trong ngày ra mắt chính thức sân Emirates.

Kết quả các trận đấu khác: Trên sân nhà Aston Villa giành chiến thắng 2-1 trước Everton. Trong khi Southampton có trận hòa 2-2 trước Leeds. Tỷ số hòa không bàn thắng là kết quả của hai trận đấu Wolverhampton gặp Fulham và Brighton trước Newcastle. Trong trận đấu muộn, Man United nhận thất bại muối mặt trước Brentford với tỷ số 0-4, đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của Man United.