Ở trận đấu trên sân Gò Đậu, Bình Dương bị đánh giá thấp hơn so với Hà Nội. Tuy nhiên trong khoảng 15 phút đầu trận, đội bóng đất Thủ là đội chiếm thế chủ động. Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra tới 3 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên Rimario hay Việt Cường đều không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Tấn Trường. Thế trận giằng co được 2 đội tạo ra trong suốt 45 phút đầu tiên của hiệp một và một nửa thời gian của hiệp thi đấu thứ 2. Bình Dương tạo ra khác biệt vào phút 73 với pha lập công của Tiến Linh. Anh ghi bàn chỉ sau 7 phút được tung vào sân.

Sau bàn thua, Hà Nội FC tràn lên tấn công mãnh liệt, họ cố gắng dồn ép nghẹt thở đối phương, để rồi thành quả tới vào phút 82. Văn Tùng lập công sau pha phối hợp đẹp mắt trước đó giữa Thành Lương và Tuấn Hải. Chung cuộc, B.Bình Dương hòa Hà Nội FC với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến cho đội bóng Thủ đô không thể đòi lại vị trí nhì bảng từ tay Công an Hà Nội khi chỉ có 16 điểm sau 9 vòng đấu. Đội ĐKVĐ V.League cũng đang kém Thanh Hóa đứng đầu bảng 2 điểm và đã đá nhiều hơn 1 trận.

Trong khi đó, trận đấu giữa Đà Nẵng với HAGL trên sân Hòa Xuân diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt, thế trận sôi nổi, nhưng vẫn kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Trận cầu có nhiều bàn thắng nhất trong ngày thi đấu hôm nay là cuộc so tài của Hà Tĩnh với CLB TP.HCM. Mặc dù liên tục bị đội khách vượt lên dẫn trước, nhưng Hà Tĩnh đã chơi lì lợm, bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-3. Bàn thắng ấn định chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được ghi phút 90+7 nhờ công Văn Long. Với kết quả này, Hà Tĩnh tạm thời vươn lên vị trí thứ 6, trong khi TP.HCM tiếp tục đứng cuối BXH sau 3 thất bại liên tiếp và để thủng lưới tới 14 lần.