Sau khi gây địa chấn bằng việc đánh bại tay vợt hạt giống số 15 của giải người Đan Mạch Mia Blichfeldt, ở vòng 2 Vũ Thị Trang bước vào vòng 3 giải vô địch thế giới với quyết tâm rất cao.

Tuy nhiên, đối thủ của Vũ Thị Trang là tay vợt số 2 thế giới Tai Tzu-ying, người có trình độ vượt trội hơn hẳn. Trong ván một, Vũ Thị Trang khởi đầu chệch choạc khi bị dẫn đến 1-10. Khi đã bắt nhịp, cô thi đấu nỗ lực và có chuỗi 6 điểm gỡ, liên tục bám đuổi đối thủ. Tuy nhiên, Tai Tzu-ying thể hiện được bản lĩnh của tay vợt số hai thế giới với lối đánh đa dạng và vượt qua Vũ Thị Trang với tỷ số 21-15.

Trong set 2, Tai Tzu-ying thi đấu áp đảo hoàn toàn tay vợt người Việt Nam và giành chiến thắng cách biệt 21-10, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 để đoạt vé vào vòng đấu tiếp theo.

Đây là lần thứ 3 Vũ Thị Trang dừng bước ở vòng 3 giải vô địch thế giới. Trước đó, tay vợt này cũng thua vào các năm 2014 và 2019. Việc lọt vào vòng 3 ở giải vô địch thế giới cũng là thành tích tốt nhất của cầu lông Việt Nam./.