Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra từ 00h42 đến 01h05 ngày 12/06 trên sân vận động Azteca được phủ kín bởi hơn 80.000 khán giả. Mở màn là phần đồng diễn của hàng trăm nghệ sĩ để giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của Mexico tới hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới, bên chiếc cúp vàng World Cup khổng lồ được đặt chính giữa sân vận động huyền thoại Azteca – nơi 3 lần tổ chức lễ khai mạc World Cup, hai lần trước vào các năm 1970 và 1986, cũng là nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Lần lượt các nghệ sĩ như Mana, Belinda, Burna Boy, J Balvin "thắp sáng" sân khấu bằng giai điệu truyền thống pha lẫn hiện đại, được thể hiện bằng những bản phối mới mẻ mang đậm màu sắc năng động của môn thể thao vua.
Gương mặt tâm điểm của màn trình diễn là nữ ca sĩ Shakira đã thể hiện ca khúc "Dai Dai" cùng Burma Boy. Bài hát mang giai điệu Latin thể hiện tâm hồn phóng khoáng, phiêu lưu của người dân Mexico nói riêng và Bắc Mỹ nói chung. 16 năm trước, Shakira cũng là người biểu diễn bài hát của World Cup 2010, đó là ca khúc nổi tiếng "Waka Waka". Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu cũng là điểm nhấn khác của lễ khai mạc trên sân Azteca.
Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Canada và Mỹ. Theo kế hoạch, Toronto tiếp nối với lễ khai mạc thứ hai trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Canada, gặp Bosnia & Herzegovina vào rạng sáng 13/06. Cùng ngày, Los Angeles sẽ tổ chức lễ khai mạc thứ 3 trước trận đấu giữa Mỹ và Paraguay./.
