Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển nữ Argentina ở lượt trận đầu tiếp thêm sự tự tin cho Italy trước cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Thuỵ Điển. Các học trò của HLV Martina Bertolini thi đấu đầy hứng khởi và dồn ép đối thủ trong khoảng 20 phút đầu trận đấu. Trong khi tuyển Italy cũng tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân của đội tuyển nữ Thuỵ Điển. Cuối hiệp 1 là quãng thời gian mà đội tuyển nữ Thuỵ Điển giành lại thế trận. Họ liên tiếp tổ chức tấn công và có được điều mình cần. Phút 39, từ pha đá phạt góc, trung vệ Iledstedt bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho đội bóng Bắc Âu. Phút 44, vẫn là Andersson với pha đá phạt góc đưa bóng đi cắt ngang khung thành Italy. Rolfo ở một vị trí thuận lợi đệm bóng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Thuỵ Điển. Hiệp 1 khép lại thành công với đội bóng này khi tiền đạo trụ cột Blackstenius ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Italy dường như đã đánh mất tinh thần và không thể theo kịp tốc độ chơi bóng của đội tuyển nữ Thuỵ Điển. Phút 50, các học trò của HLV Peter Gerhardsson có bàn thắng thứ 4. Vẫn là trung vệ Ilestedt đánh đầu sau một pha bóng cố định. Sau bàn thua, đội tuyển nữ Italy tiếp tục phải chịu nhiều pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển nữ Thuỵ Điển. Phút bù giờ cuối cùng, Rebecka ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng áo vàng.

Với thắng lợi 5-0, Thụy Điển có 6 điểm dẫn đầu bảng G. Italia dù thua đậm nhưng vẫn xếp thứ 2 với 3 điểm do Argentina và Nam Phi cùng có 1 điểm. Lượt cuối bảng G, diễn ra ngày 2.8, Thụy Điển có trận thủ tục với Argentina còn Italia gặp Nam Phi. 

Trong khi đó, tại bảng F, Brazil đã bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm. Vé sẽ thuộc về Brazil nếu họ thắng tuyển Pháp. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu đã giành chiến thắng 2-1 để qua đó vượt lên soán ngôi đầu của Brazil. Hai đội còn lại của bảng F là Panama và Jamaica khó cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp.

Ngày mai, World Cup nữ 2023 có 4 trận gồm 2 trận tại bảng H và 2 trận tại bảng A. Vào 11h30, Hàn Quốc gặp Ma Rốc và vào 16h30, Đức gặp Colombia ở bảng H. Vào 14h, đồng thời diễn ra 2 trận ở bảng A là New Zealand gặp Thụy Sỹ và Na Uy gặp Philippines.