Từ khóa tìm kiếm: Bạo động

Báo động đỏ cứu sản phụ bị thuyên tắc phổi do huyết khối

[VOV2] - Bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy vừa phối hợp báo động đỏ liên viện cứu sống sản phụ ngưng tim, ngưng thở, tính mạng nguy kịch.

[VOV2] - Bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy vừa phối hợp báo động đỏ liên viện cứu sống sản phụ ngưng tim, ngưng thở, tính mạng nguy kịch.

Vượt ải Gelora Bung Karno: Cái đầu lạnh và không cầu hòa!

[VOV2] - Tính chất “không khoan nhượng” của một trận cầu tranh vé vào chung kết, sự cuồng nhiệt của “chảo lửa” Gelora Bung Karno, cũng chính là dịp thử thách bản lĩnh của các Chiến binh Sao vàng.

[VOV2] - Tính chất “không khoan nhượng” của một trận cầu tranh vé vào chung kết, sự cuồng nhiệt của “chảo lửa” Gelora Bung Karno, cũng chính là dịp thử thách bản lĩnh của các Chiến binh Sao vàng.

TP.HCM: Sốt xuất huyết tăng báo động, thêm 2 ca tử vong

[VOV2] - TP.HCM ghi nhận 24.942 trường hợp mắc sốt xuất huyết và thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết lên 13 trường hợp.

[VOV2] - TP.HCM ghi nhận 24.942 trường hợp mắc sốt xuất huyết và thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết lên 13 trường hợp.

Nóng: Ô nhiễm Salmonella trên thịt lợn lên đến hơn 50%

[VOV2] - Mức độ ô nhiễm vi sinh vật, nhất là vi khuẩn Salmonella trên thịt lợn đang ở mức đáng báo động (45-58% ở các chợ truyền thống và kênh phân phối khác nhau).

[VOV2] - Mức độ ô nhiễm vi sinh vật, nhất là vi khuẩn Salmonella trên thịt lợn đang ở mức đáng báo động (45-58% ở các chợ truyền thống và kênh phân phối khác nhau).

Kích hoạt báo động đỏ cứu sống bệnh nhân nguy cơ đột tử

[VOV2] - Ông T.V.S, 64 tuổi ở Cà Mau được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng ngất nhiều lần kèm đau ngực trái vùng trước tim.

[VOV2] - Ông T.V.S, 64 tuổi ở Cà Mau được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng ngất nhiều lần kèm đau ngực trái vùng trước tim.

Tia cực tím trên cả nước ở mức đáng báo động

[VOV2] - Chỉ số tia cực tím (UV) cả nước, trừ Hà Nội, đang ở ngưỡng cao đến rất cao 7-10; trong đó TP.HCM, Nha Trang, Cà Mau và Cần Thơ có thời điểm trên mức 10 rất nguy hiểm.

[VOV2] - Chỉ số tia cực tím (UV) cả nước, trừ Hà Nội, đang ở ngưỡng cao đến rất cao 7-10; trong đó TP.HCM, Nha Trang, Cà Mau và Cần Thơ có thời điểm trên mức 10 rất nguy hiểm.

Hiểu thế nào về câu “tháng Giêng bếp chủ nhà, tháng Ba bếp con ở”?

[VOV2] - Câu tục ngữ “Tháng Giêng bếp chủ nhà, tháng ba bếp con ở” có hàm ý gì? Cụm từ “cộng đồng” hiện được sử dụng trong những trường hợp nào? Rồi cụm từ “bao đồng” được sử dụng như thế nào mới là đúng? Cùng nghe PGS.TS Phạm Văn Tình giải thích.

[VOV2] - Câu tục ngữ “Tháng Giêng bếp chủ nhà, tháng ba bếp con ở” có hàm ý gì? Cụm từ “cộng đồng” hiện được sử dụng trong những trường hợp nào? Rồi cụm từ “bao đồng” được sử dụng như thế nào mới là đúng? Cùng nghe PGS.TS Phạm Văn Tình giải thích.

13.000 ca nhiễm HIV trong năm 2020, 80% trong số này là nam giới

[VOV2] - Covid-19 và sự gia tăng một số bệnh mạn tính không lây đang là mối quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, diễn biến của dịch HIV/AIDS trong nước cũng cần có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ.

[VOV2] - Covid-19 và sự gia tăng một số bệnh mạn tính không lây đang là mối quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, diễn biến của dịch HIV/AIDS trong nước cũng cần có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Vì sao nhiều gia đình trẻ ở thành phố ngại sinh con?

[VOV2] -Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có một nghịch lý, những nơi trình độ phát triển thấp thì mức sinh cao, thậm chí rất cao. Ngược lại những nơi phát triển cao thì đều có mức sinh thấp, có nơi rất thấp.

[VOV2] -Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có một nghịch lý, những nơi trình độ phát triển thấp thì mức sinh cao, thậm chí rất cao. Ngược lại những nơi phát triển cao thì đều có mức sinh thấp, có nơi rất thấp.

Lười vận động người Việt thừa Choleterol ở mức báo động

[VOV2] - Cứ 10 người trưởng thành có 3 người thừa cholesterol trong cơ thể. Hơn 50% phụ nữ trung niên trong độ tuổi 50-65 tuổi đang trong tình trạng thừa cholesterol. Đây là những con số báo động về tình trạng người Việt thừa cholesterol:

[VOV2] - Cứ 10 người trưởng thành có 3 người thừa cholesterol trong cơ thể. Hơn 50% phụ nữ trung niên trong độ tuổi 50-65 tuổi đang trong tình trạng thừa cholesterol. Đây là những con số báo động về tình trạng người Việt thừa cholesterol: