Từ khóa tìm kiếm: bệnh nhi K

Hành trình hồi sinh nhịp đập những trái tim

[VOV2] - Bước sang năm mới 2024, mỗi người đều có những điều ước, thế nhưng với những gia đình có con mắc tim bẩm sinh, điều ước duy nhất chính là sức khỏe của các bé.

[VOV2] - Bước sang năm mới 2024, mỗi người đều có những điều ước, thế nhưng với những gia đình có con mắc tim bẩm sinh, điều ước duy nhất chính là sức khỏe của các bé.

Liên tiếp nhiều vụ trẻ bị chó tấn công phải nhập viện

[VOV2] - Từ đầu tháng 10 đến nay, khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 trường hợp trẻ bị chó cắn phải nhập viện. Các bệnh nhi nhập viện đều trong tình trạng đa thương tích gây nguy hiểm đến tính mạng.

[VOV2] - Từ đầu tháng 10 đến nay, khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 trường hợp trẻ bị chó cắn phải nhập viện. Các bệnh nhi nhập viện đều trong tình trạng đa thương tích gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nữ sinh 15 tuổi mắc bệnh Whitmore đã tử vong

[VOV2] - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện, nữ bệnh nhi 15 tuổi ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương đã tử vong vì bệnh Whitmore.

[VOV2] - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện, nữ bệnh nhi 15 tuổi ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương đã tử vong vì bệnh Whitmore.

Cứu sống bé 4 tháng tuổi bị viêm cơ tim tối cấp

[VOV2] - Vừa qua Bệnh viện Nhi đồng thành phố HCM  đã cấp cứu và điều trị thành công một trẻ nhũ nhi 4 tháng tuổi bị viêm cơ tim tối cấp. 

[VOV2] - Vừa qua Bệnh viện Nhi đồng thành phố HCM  đã cấp cứu và điều trị thành công một trẻ nhũ nhi 4 tháng tuổi bị viêm cơ tim tối cấp. 

Gia tăng trẻ mắc bệnh viêm màng não

[VOV2] - Số trẻ mắc viêm màng não tại các bệnh viện nhi ở TP Hồ Chí Minh có xu hướng tăng. Bác sĩ cảnh báo trường hợp nhập viện muộn có thể biến chứng nặng, nguy cơ tử vong.

[VOV2] - Số trẻ mắc viêm màng não tại các bệnh viện nhi ở TP Hồ Chí Minh có xu hướng tăng. Bác sĩ cảnh báo trường hợp nhập viện muộn có thể biến chứng nặng, nguy cơ tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo 7 biện pháp phòng bệnh Whitmore

[VOV2] - Bé trai 15 tuổi mắc bệnh Whitmore đã tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo 7 biện pháp phòng bệnh.

[VOV2] - Bé trai 15 tuổi mắc bệnh Whitmore đã tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo 7 biện pháp phòng bệnh.

Bệnh viện quá tải do gia tăng bệnh nhi bị viêm đường hô hấp

[VOV2] - Gần đây, mỗi ngày, Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội có khoảng 150 bệnh nhi đến khám, trong đó có 30 trẻ phải nhập viện, chủ yếu là mắc các bệnh về đường hô hấp. Trung bình 1 bác sĩ phải điều trị cho 20-30 trẻ/ngày.

[VOV2] - Gần đây, mỗi ngày, Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội có khoảng 150 bệnh nhi đến khám, trong đó có 30 trẻ phải nhập viện, chủ yếu là mắc các bệnh về đường hô hấp. Trung bình 1 bác sĩ phải điều trị cho 20-30 trẻ/ngày.

Các trẻ tử vong do nhiễm Adenovirus đều có cơ địa đặc biệt

[VOV2] - Các bệnh nhi nhiễm Adenovirus tử vong thời gian qua (6 ca) chủ yếu có cơ địa đặc biệt như: mắc bệnh nền, suy dinh dưỡng, còi xương, tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch và bệnh phổi mãn tính.

[VOV2] - Các bệnh nhi nhiễm Adenovirus tử vong thời gian qua (6 ca) chủ yếu có cơ địa đặc biệt như: mắc bệnh nền, suy dinh dưỡng, còi xương, tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch và bệnh phổi mãn tính.

Hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, hồi sinh sự sống cho nhiều bệnh nhi

[VOV2] - Với những trẻ bị xơ gan, suy gan giai đoạn cuối thì ghép gan là cơ hội sống duy nhất. Thật kỳ diệu khi những em bé còn rất nhỏ, thậm chí chưa đầy 1 tuổi, nguy cơ tử vong rất cao đã hồi sinh nhờ sự phát triển của kỹ thuật này.

[VOV2] - Với những trẻ bị xơ gan, suy gan giai đoạn cuối thì ghép gan là cơ hội sống duy nhất. Thật kỳ diệu khi những em bé còn rất nhỏ, thậm chí chưa đầy 1 tuổi, nguy cơ tử vong rất cao đã hồi sinh nhờ sự phát triển của kỹ thuật này.

Giả thông tin bé sơ sinh dị tật để kêu gọi giúp đỡ

[VOV2] - Tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin bé Trần Hoài An Nhiên 4 tháng tuổi, không có hậu môn và suy thận mạn tính, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, song đại diện bệnh viện khẳng định không có bệnh nhi này.

[VOV2] - Tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin bé Trần Hoài An Nhiên 4 tháng tuổi, không có hậu môn và suy thận mạn tính, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, song đại diện bệnh viện khẳng định không có bệnh nhi này.