Từ khóa tìm kiếm: Bộ Kế hoạch và đầu tư

VTV và Vietnam Airlines tranh ngôi vô địch

[VOV2] - Sáng 19/11, 2 trận bán kết Giải bóng đá các cơ quan trung ương mở rộng tranh cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 24 diễn ra sôi động trên sân bóng Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.  
Qua đó, xác định 2 đội vào chơi trận chung kết, ngày 25/11.

[VOV2] - Sáng 19/11, 2 trận bán kết Giải bóng đá các cơ quan trung ương mở rộng tranh cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 24 diễn ra sôi động trên sân bóng Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.  
Qua đó, xác định 2 đội vào chơi trận chung kết, ngày 25/11.

Đổi mới cách thức thu thập thông tin trong ngành Thống kê

[VOV2] - Trong thời gian qua, ngành Thống kê đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới đông đảo đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế.

[VOV2] - Trong thời gian qua, ngành Thống kê đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới đông đảo đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế.

Ba bài học sâu sắc trong chống dịch Covid-19

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nêu 3 bài học sâu sắc trong phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nêu 3 bài học sâu sắc trong phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Cơ cấu lại nền kinh tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu

[VOV2] - Tiếp tục phiên chất vấn sáng ngày 30/10 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

[VOV2] - Tiếp tục phiên chất vấn sáng ngày 30/10 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Đầu tư công 2021-2025 kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin-cho, tham nhũng, lợi ích nhóm

[VOV2] - Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội về tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng và sẽ kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin-cho, tham nhũng, lợi ích nhóm.

[VOV2] - Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội về tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng và sẽ kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin-cho, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2: Nỗ lực để thành công

[VOV2] - Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1/7 đến 30/7 nhằm thu thập thông tin toàn bộ khối kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

[VOV2] - Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1/7 đến 30/7 nhằm thu thập thông tin toàn bộ khối kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.