Trận bán kết thứ nhất diễn ra đầy gay cấn giữa 2 đội bóng đã nhiều lần tham dự giải đấu là Bộ Tài nguyên và Môi trường và đội bóng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Với kinh nghiệm, thành tích và vị thế của một đội bóng từng bước lên ngôi cao nhất của giải đấu, dàn cầu thủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào cuộc đầy quyết tâm trong khi Vietnam Airlines cũng đầy máu lửa với dàn cầu thủ trẻ trung, cùng quyết tâm ghi tên mình lần đầu tại trận chung kết của mùa giải năm nay.

Sau 2 hiệp đấu chính thức, trận bán kết đầy kịch tính giữa hai đội bóng kỳ phùng địch thủ và quyết tâm cao đã kết thúc với tỷ số hoà 1-1 và cả hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để tìm ra đội bóng đi tiếp. Dù sở hữu thủ môn xuất sắc nhất của mùa giải năm ngoái Đặng Trọng Hải nhưng Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã phải chấp nhận dừng bước tại vòng bán kết với ty số chung cuộc 5-6 sau loạt luân lưu đầy may rủi với Vietnam Airlines.

Ngay sau tình huống sút phạt cuối cùng, các cầu thủ Vietnam Airlines đã vỡ oà trong niềm vui sướng khi lần đầu tiên được góp mặt ở trận chung kết. Đội bóng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thi đấu tranh giải hạng Ba và hạng Tư với đội bóng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lỡ hẹn với chức vô địch năm nay của giải đấu.

Trận bán kết thứ 2 là cuộc đối đầu giữa đội Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đội bóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Năm ngoái, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần đầu tham dự giải và bị loại ngay từ vòng bảng, năm nay đội bóng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với quyết tâm cao đã đi đến trận bán kết ngày hôm nay.

Trong khi đó với VTV, đây là lần thứ 3 được tham dự giải. Ở 2 lần đầu, đội bị loại ngay từ vòng bảng nên lần này đội cũng quyết tâm không kém đối thủ của mình. Dù ở chung bảng đấu với các đội bóng giàu truyền thống như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã nhiều lần vô địch giải, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp, ngay từ vòng bảng, đội bóng của Đài Truyền hình Việt Nam đã thể hiện lối đá cống hiến, và xuất sắc vượt qua nhiều đội bóng mạnh để tiến thẳng tới trận bán kết gặp đội Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cả 2 đội bóng, đều là lần đầu hít thở bầu không khí của một trận đấu bán kết đầy căng thẳng, nên nhập cuộc với tâm thế háo hức nhưng đầy thận trọng bởi tính chất đấu loại trực tiếp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đặt quyết tâm cao và đẩy nhanh trận đấu. Ngay phút thứ 15, Cầu thủ Nguyễn Duy Long của VTV đã mở tỷ số trận đấu. Thủng lưới sớm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tràn lên, dồn ép đội bóng đá VTV trong suốt phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, bằng sự kín kẽ trong lối chơi, các đường lên bóng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều bị chặn lại, tỷ số 1-0 nghiêng về VTV được giữ vững đến khi kết thúc trận đấu.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết của giải, đội trưởng đội VTV Vũ Thế Phú cho biết, anh và toàn đội vui mừng khi được có mặt tại trận chung kết của giải. Đây là lần thứ 3 đội tham gia tranh tài tại giải đấu đầy ý nghĩa này và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Khi ra sân, toàn đội luôn đá với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, cống hiến các pha bóng đẹp cho người xem.

“Ấn tượng của tôi với giải đấu là ban tổ chức đã rất chu đáo từ khâu chuẩn bị các bữa sáng cho cầu thủ, trọng tài, bình luận viên cho đến công tác tổ chức rất chuyên nghiệp. Đặc biệt trận đấu nào cũng được ghi hình, chụp ảnh lại. Sau mỗi trận đấu, anh em chúng tôi rất vui vì đều được ban tổ chức gửi những hình ảnh đẹp, ghi lại những dấu ấn khó quên về giải”, anh Vũ Thế Phú cho biết.

Đội trưởng VTV cũng khẳng định quyết tâm đạt được kết quả cao nhất và cống hiến những pha bóng đẹp mắt trong trận chung kết. Đồng thời chia sẻ, việc được tham gia giải đấu là cơ hội để các cầu thủ VTV giao lưu với các đội bóng khác thuộc khối các cơ quan trung ương. Đây là cơ hội tốt để mọi người cùng nhau chia sẻ những cảm xúc ngọt ngào về giải đấu.

Trong khi đó đội trưởng đội Vietnam Airlines Nguyễn Trọng Thông cho biết, toàn đội đã phải trải qua những giây phút hồi hộp, nhất là loạt đá penalty cân não. Việc giành chiến thắng trước đối thủ mạnh như đội Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khiến cho toàn đội vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Có thể nói đây là giải đấu ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp và truyền thông rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Các cầu thủ của Vietnam Airlines hết sức vui mừng, vinh dự vì được tham gia giải đấu lớn được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp như vậy. Đây cũng là cơ hội rất tốt để đội Vietnam Airlines gặp gỡ các đội từ các cơ quan, ban ngành.

“Dù gặp đối thủ rất mạnh ở trận chung kết nhưng toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, cống hiến những pha bóng đẹp mắt. Đây là trận chung kết lịch sử nên toàn đội sẽ chơi hết mình, để góp phần vào thành công chung của giải”, đội trưởng đội Vietnam Airlines Nguyễn Trọng Thông khẳng định.

Ngày 25/11, trận chung kết tranh Giải bóng đá các cơ quan trung ương – Cúp Báo Đại biểu Nhân dân giữa VTV và Vietnam Airlines, hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.