Từ khóa tìm kiếm: Bộ Ngoại

Ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT - Cần cân nhắc kỹ lưỡng

[VOV2] - "Nếu bỏ tiếng Anh ra ngoài các môn thi bắt buộc ngầm định chúng ta từ chối cánh cửa hội nhập quốc tế và đương nhiên các em mãi mãi là công dân hạng 2, hạng 3" - TS Lê Đông Phương phân tích.

[VOV2] - "Nếu bỏ tiếng Anh ra ngoài các môn thi bắt buộc ngầm định chúng ta từ chối cánh cửa hội nhập quốc tế và đương nhiên các em mãi mãi là công dân hạng 2, hạng 3" - TS Lê Đông Phương phân tích.

Ngày Việt Nam ở nước ngoài trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn

[VOV2] - Tiếp nối thành công của chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài những năm trước, Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm nay sẽ được tổ chức tại Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia này.

[VOV2] - Tiếp nối thành công của chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài những năm trước, Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm nay sẽ được tổ chức tại Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia này.

Những nước nào công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam?

[VOV2] - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước.

[VOV2] - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước.

Khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam về phụ nữ, hòa bình và an ninh

[VOV2] - Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

[VOV2] - Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả

[VOV2] - Tối 15/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị "Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả" do Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức, đúng ngày Việt Nam chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế.

[VOV2] - Tối 15/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị "Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả" do Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức, đúng ngày Việt Nam chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế.

Người Việt từ vùng chiến sự Ukraine nghẹn ngào ngày trở về

[VOV2] - Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự đoàn tụ, nhưng trong câu chuyện của ông Nguyễn Đình Liên (quê Thanh Hoá) vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng, lo lắng khi kể lại những ngày đầu chiến sự nổ ra và cả hành trình di tản vật vã trên bến tàu.

[VOV2] - Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự đoàn tụ, nhưng trong câu chuyện của ông Nguyễn Đình Liên (quê Thanh Hoá) vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng, lo lắng khi kể lại những ngày đầu chiến sự nổ ra và cả hành trình di tản vật vã trên bến tàu.

Áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có dịch Covid

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Ngoại giao khẩn trương trình về việc áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có đại dịch Covid-19.

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Ngoại giao khẩn trương trình về việc áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có đại dịch Covid-19.

Các địa phương cần quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao

[VOV2] - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh được tổ chức sáng 27/12 tại Hà Nội.

[VOV2] - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh được tổ chức sáng 27/12 tại Hà Nội.

Hòa bình và An ninh cho phụ nữ và trẻ em gái

[VOV2] - Bất bình đẳng giới luôn là nguyên nhân chính dẫn đến bất ổn và xung đột xã hội. Hòa bình và an ninh cho tất cả mọi người chỉ có thể đạt được và được duy trì nếu hòa bình và an ninh cho phụ nữ và trẻ em gái được đảm bảo.

[VOV2] - Bất bình đẳng giới luôn là nguyên nhân chính dẫn đến bất ổn và xung đột xã hội. Hòa bình và an ninh cho tất cả mọi người chỉ có thể đạt được và được duy trì nếu hòa bình và an ninh cho phụ nữ và trẻ em gái được đảm bảo.

Đức viện trợ 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam

[VOV2] - Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 do Chính phủ Đức viện trợ cho Việt Nam.

[VOV2] - Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 do Chính phủ Đức viện trợ cho Việt Nam.