Từ khóa tìm kiếm: ca bệnh

Cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ mùa đông xuân

[VOV2] - Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng nên trong thời gian tới Việt Nam có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới.

[VOV2] - Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng nên trong thời gian tới Việt Nam có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới.

Đồng Nai có thêm ca bệnh đậu mùa khỉ

[VOV2] - Đồng Nai vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai là một thợ chụp ảnh tại một studio ở TP.HCM, hiện đang sống ở TP. Biên Hòa.

[VOV2] - Đồng Nai vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai là một thợ chụp ảnh tại một studio ở TP.HCM, hiện đang sống ở TP. Biên Hòa.

Chuyên gia Mỹ giúp hội chẩn các ca bệnh khó cho Việt Nam

[VOV2] - Các chuyên gia giỏi tại Mỹ đã duy trì việc hội chẩn trực tuyến điều trị các ca bệnh khó, hiếm gặp tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

[VOV2] - Các chuyên gia giỏi tại Mỹ đã duy trì việc hội chẩn trực tuyến điều trị các ca bệnh khó, hiếm gặp tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Nguy cơ lây nhiễm từ ca mắc đậu mùa khỉ thứ 2 là rất thấp

[VOV2] - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ra cộng đồng tại Việt Nam từ ca bệnh thứ 2 là rất thấp, gần như bằng không.

[VOV2] - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ra cộng đồng tại Việt Nam từ ca bệnh thứ 2 là rất thấp, gần như bằng không.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Nguy cơ dịch đậu mùa khỉ bùng phát là không lớn

[VOV2] - Sáng nay, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo Bộ Y tế về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện ở nước ta. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp của TT Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng VN, đây là tình huống đã nằm trong kế hoạch dự báo.

[VOV2] - Sáng nay, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo Bộ Y tế về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện ở nước ta. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp của TT Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng VN, đây là tình huống đã nằm trong kế hoạch dự báo.

Khoảng 35% số ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19 chưa tiêm vaccine

[VOV2] - Qua đánh giá các ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19 cho thấy có khoảng 35% chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, truyền thông và tiêm vaccine cho người dân theo đúng hướng dẫn.

[VOV2] - Qua đánh giá các ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19 cho thấy có khoảng 35% chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, truyền thông và tiêm vaccine cho người dân theo đúng hướng dẫn.

Nóng: Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý ca bệnh Covid-19

[VOV2] - Trước tình hình Việt Nam xuất hiện hàng loạt biến thể phụ lây nhanh của Omicron, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu Sở Y tế của các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, báo cáo ca mắc Covid-19.

[VOV2] - Trước tình hình Việt Nam xuất hiện hàng loạt biến thể phụ lây nhanh của Omicron, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu Sở Y tế của các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, báo cáo ca mắc Covid-19.

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 7 tại Pháp với gần 150.000 ca mới trong 24 giờ

[VOV2] - Nước Pháp đang phải hứng chịu đợt dịch Covid-19 lần thứ 7, khiến số ca nhiễm bệnh và nhập viện gia tăng đáng kể trong những ngày gần đây.

[VOV2] - Nước Pháp đang phải hứng chịu đợt dịch Covid-19 lần thứ 7, khiến số ca nhiễm bệnh và nhập viện gia tăng đáng kể trong những ngày gần đây.

Hơn 1,49 triệu ca mắc Covid-19 đang được điều trị

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, hiện có hơn 1,49 triệu ca mắc Covid-19 đang điều trị ở các cơ sở y tế, trong đó có khoảng 1.000 ca bệnh nặng.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, hiện có hơn 1,49 triệu ca mắc Covid-19 đang điều trị ở các cơ sở y tế, trong đó có khoảng 1.000 ca bệnh nặng.

BA.3 – biến thể của Omicron liệu có đáng lo ngại?

[VOV2] - Ngoài BA.1 và BA.2 là 2 biến thể của Omicron đã trở nên phổ biến trên thế giới thì BA.3 đang được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) theo dõi thêm.

[VOV2] - Ngoài BA.1 và BA.2 là 2 biến thể của Omicron đã trở nên phổ biến trên thế giới thì BA.3 đang được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) theo dõi thêm.