Từ khóa tìm kiếm: cải thiện

Tăng xử phạt đối với người nổi tiếng: Văn minh mạng có được cải thiện?

[VOV2] - Gần đây tái diễn việc một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc tham gia quảng bá cho website không lành mạnh. Để ngăn chặn hiện trạng này, Bộ TT&TT đề xuất tăng xử phạt. Tăng xử phạt có hữu hiệu?

[VOV2] - Gần đây tái diễn việc một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc tham gia quảng bá cho website không lành mạnh. Để ngăn chặn hiện trạng này, Bộ TT&TT đề xuất tăng xử phạt. Tăng xử phạt có hữu hiệu?

Bác sĩ đông y hướng dẫn cách khắc phục chứng chân tay lạnh trong mùa đông

[VOV2] - Chân tay lạnh là chứng bệnh thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong mùa đông. Tuy không nguy hiểm nhưng hội chứng này khiến bệnh nhân khó chịu, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

[VOV2] - Chân tay lạnh là chứng bệnh thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong mùa đông. Tuy không nguy hiểm nhưng hội chứng này khiến bệnh nhân khó chịu, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Chiều cao người Việt có sự cải thiện

[VOV2] - Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam năm 2020 đạt 168,1 cm, tăng 3,7 cm so với năm 2010; nữ đạt 156,2 cm, tăng 2,6 cm.

[VOV2] - Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam năm 2020 đạt 168,1 cm, tăng 3,7 cm so với năm 2010; nữ đạt 156,2 cm, tăng 2,6 cm.

Cụ bà U90 ở Hà Nội tiết lộ bí quyết trẻ khỏe nhờ tập yoga

[VOV2] - Bà Hoàng Quy Lý (84 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) ) là một trong những người tập yoga đầu tiên ở miền Bắc. Bà đã có 26 năm luyện tập yoga và truyền cảm hứng chăm sóc sức khỏe cho nhiều người.

[VOV2] - Bà Hoàng Quy Lý (84 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) ) là một trong những người tập yoga đầu tiên ở miền Bắc. Bà đã có 26 năm luyện tập yoga và truyền cảm hứng chăm sóc sức khỏe cho nhiều người.

Tại sao cơ thể người già có mùi khó chịu?

[VOV2] - Càng lớn tuổi, cơ thể càng toát ra mùi khó chịu gọi là mùi người già; tình trạng này có thể được cải thiện bằng những biện pháp đơn giản.

[VOV2] - Càng lớn tuổi, cơ thể càng toát ra mùi khó chịu gọi là mùi người già; tình trạng này có thể được cải thiện bằng những biện pháp đơn giản.

“Chất lượng cuộc sống-Chất lượng đô thị” cải thiện môi trường đô thị Hà Nội

[VOV2] - Chương trình cải thiện môi trường đô thị Hà Nội “Chất lượng cuộc sống – Chất lượng đô thị” đã gây được hiệu ứng hết sức tích cực trong cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc phát triển thành phố theo hướng “xanh – sạch- đẹp”.

[VOV2] - Chương trình cải thiện môi trường đô thị Hà Nội “Chất lượng cuộc sống – Chất lượng đô thị” đã gây được hiệu ứng hết sức tích cực trong cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc phát triển thành phố theo hướng “xanh – sạch- đẹp”.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị thế trong Top 100 trên BXH thế giới

[VOV2] - 280 trận đấu quốc tế diễn ra trong thời gian qua đã tác động mạnh lên BXH FIFA tháng 6 vừa được FIFA công bố. Đội tuyển Việt Nam tụt một bậc so với tháng trước, xếp ở vị trí 97 thế giới và thứ 17 châu Á.

[VOV2] - 280 trận đấu quốc tế diễn ra trong thời gian qua đã tác động mạnh lên BXH FIFA tháng 6 vừa được FIFA công bố. Đội tuyển Việt Nam tụt một bậc so với tháng trước, xếp ở vị trí 97 thế giới và thứ 17 châu Á.

HLV Park Hang Seo: “Tuyển Việt Nam không sợ Oman”

[VOV2] - Vào tối mai (24/3), trên SVĐQG Mỹ Đình - Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đội tuyển Oman tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của thầy trò HLV Park Hang Seo tại đấu trường này.

[VOV2] - Vào tối mai (24/3), trên SVĐQG Mỹ Đình - Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đội tuyển Oman tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của thầy trò HLV Park Hang Seo tại đấu trường này.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số cải thiện kinh tế

[VOV2] - CARE Quốc tế tại Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang khởi động dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ cho 2.635 phụ nữ sống ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh cải thiện điều kiện kinh tế.

[VOV2] - CARE Quốc tế tại Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang khởi động dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ cho 2.635 phụ nữ sống ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh cải thiện điều kiện kinh tế.

Vì sao thương binh 3/4 chưa được hỗ trợ nhà ở?

[VOV2] - Ngôi nhà xây từ năm 1980, giờ đã xuống cấp. Dù đã có ý kiến nhưng hiện gia đình ông Trần Xuân Liên thuộc diện gia đình có công với cách mạng ở thôn 7, xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc vẫn chưa được nhận hỗ trợ để cải thiện nhà ở.

[VOV2] - Ngôi nhà xây từ năm 1980, giờ đã xuống cấp. Dù đã có ý kiến nhưng hiện gia đình ông Trần Xuân Liên thuộc diện gia đình có công với cách mạng ở thôn 7, xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc vẫn chưa được nhận hỗ trợ để cải thiện nhà ở.