Mời nghe bài viết tại đây:
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Phẫu thuật Thận, Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, kỹ thuật bơm hơi nước vào tuyến tiền liệt là phương pháp mới, đã được áp dụng tại Mỹ từ năm 2015 và hiện nay đã được triển khai tại Việt Nam.
Nguyên lý của phương pháp này là sử dụng hơi nước ở nhiệt độ cao, khoảng 103 độ C, bơm trực tiếp vào vùng mô tuyến tiền liệt bị phì đại. Hơi nước sẽ làm hoại tử các mô dư thừa, từ đó giúp mở rộng niệu đạo, cải thiện tình trạng tiểu khó ở người bệnh.
Điểm đáng chú ý là kỹ thuật này chủ yếu tác động vào vùng trung tâm của tuyến tiền liệt, hạn chế ảnh hưởng đến các dây thần kinh quan trọng nằm ở vùng ngoại vi. Nhờ đó, người bệnh giảm nguy cơ rối loạn cương dương, tránh xuất tinh ngược dòng và hạn chế biến chứng són tiểu sau điều trị.
So với các phương pháp truyền thống như mổ mở, cắt nội soi hay bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser, kỹ thuật Rezum có thời gian thực hiện nhanh, chỉ khoảng 5–15 phút. Sau thủ thuật, người bệnh có thể nghỉ ngơi ngắn, mang ống thông tiểu và sớm trở về nhà.
Trong quá trình hồi phục, một số triệu chứng như tiểu khó, nước tiểu có cặn hoặc lẫn ít máu có thể xuất hiện do mô hoại tử đang được đào thải. Tuy nhiên, các biểu hiện này thường giảm dần sau vài tuần đến vài tháng. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện tiểu ra máu nhiều hoặc bí tiểu, người bệnh cần liên hệ ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.
Phương pháp này đặc biệt phù hợp với nam giới lớn tuổi mắc phì đại lành tính tuyến tiền liệt, có kích thước từ 30–80 ml hoặc hơn, nhất là những người mong muốn bảo tồn chức năng sinh lý. Tuy nhiên, trước khi chỉ định điều trị, người bệnh cần được thăm khám kỹ lưỡng để loại trừ ung thư tuyến tiền liệt và đánh giá toàn diện sức khỏe. Các yếu tố như bệnh lý nền, thuốc chống đông hay các bệnh tiết niệu đi kèm cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.
Thực tế điều trị cho thấy, phương pháp này mang lại nhiều lợi ích. Tỷ lệ phải can thiệp lại sau 5 năm chỉ khoảng 4%. Người bệnh có thể tự chăm sóc tại nhà, giảm gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế.
Mặc dù chi phí hiện nay còn cao do chưa được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ, nhưng so với nhiều quốc gia, mức chi phí tại Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể.
Ông Nguyễn Duy Vang, 75 tuổi, (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) chia sẻ: trước đây ông gặp tình trạng tiểu buốt, tiểu khó kéo dài, thậm chí bí tiểu hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau khi điều trị bằng kỹ thuật mới, tình trạng tiểu tiện cải thiện rõ rệt, không còn đau đớn và đang dần hồi phục sinh hoạt bình thường.
Sự ra đời của các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn như bơm hơi nước vào tuyến tiền liệt đã mở ra thêm nhiều lựa chọn cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần có sự tư vấn cụ thể từ bác sĩ chuyên khoa, dựa trên tình trạng bệnh và điều kiện sức khỏe của từng người./.
