Từ khóa tìm kiếm: công nghiệp điện ảnh

Sắp diễn ra Liên hoan phim Việt Nam 2023: Khẳng định vị thế của điện ảnh Việt

[VOV2] - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 với thông điệp “Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn” được kỳ vọng là dịp để khẳng định vị thế của điện ảnh Việt Nam trong đời sống văn hóa nghệ thuật.

[VOV2] - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 với thông điệp “Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn” được kỳ vọng là dịp để khẳng định vị thế của điện ảnh Việt Nam trong đời sống văn hóa nghệ thuật.

Luật Điện ảnh được thông qua: Kỳ vọng mới về sự phát triển điện ảnh

[VOV2] - Sau nhiều lần tiếp thu chỉnh lý, bổ sung, Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua chiều ngày 15/6. Luật Điện ảnh (sửa đổi) kỳ này được kỳ vọng sẽ tạo những lối mở để điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập.

[VOV2] - Sau nhiều lần tiếp thu chỉnh lý, bổ sung, Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua chiều ngày 15/6. Luật Điện ảnh (sửa đổi) kỳ này được kỳ vọng sẽ tạo những lối mở để điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập.

Chất lượng nhân sự làm phim Việt Nam: Có thật “yếu như lời đồn”?

[VOV2] - Lâu nay chúng ta hay nghe mệnh đề "nhân sự ngành phim Việt Nam còn yếu, vì thế mà chưa có phim hay". Sự thật có phải vậy không?

[VOV2] - Lâu nay chúng ta hay nghe mệnh đề "nhân sự ngành phim Việt Nam còn yếu, vì thế mà chưa có phim hay". Sự thật có phải vậy không?

VFDA và NETFLIX : Khởi động chiến dịch Màn ảnh Xanh Việt Nam

[VOV2] - Thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng trong nền công nghiệp điện ảnh. Do đó, Netflix mong muốn được đóng góp và hỗ trợ ngành điện ảnh Việt Nam phát triển cũng như quảng bá văn hóa – nghệ thuật Việt Nam ra quốc tế.

[VOV2] - Thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng trong nền công nghiệp điện ảnh. Do đó, Netflix mong muốn được đóng góp và hỗ trợ ngành điện ảnh Việt Nam phát triển cũng như quảng bá văn hóa – nghệ thuật Việt Nam ra quốc tế.

Chỉ 2 tỷ/phim nên không có đơn vị nào tham gia đấu thầu

[VOV2] - "Mỗi năm nhà nước đầu tư cho phim chỉ khoảng 65 tỷ để sản xuất 40 bộ phim. Trong đó, phim điện ảnh chỉ 1-2 phim trong 2 năm, tính ra mỗi phim chỉ 2 tỷ/năm nên không đơn vị nào tham gia đấu thầu", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

[VOV2] - "Mỗi năm nhà nước đầu tư cho phim chỉ khoảng 65 tỷ để sản xuất 40 bộ phim. Trong đó, phim điện ảnh chỉ 1-2 phim trong 2 năm, tính ra mỗi phim chỉ 2 tỷ/năm nên không đơn vị nào tham gia đấu thầu", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.