Từ khóa tìm kiếm: dân cư

Giải Diên Hồng năm 2024: Tôn vinh tác phẩm báo chí xuất sắc đề tài dân cử

[VOV2] - Giải Diên hồng năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2024, tiếp tục tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài dân cử, phản ánh những đổi mới trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội...

[VOV2] - Giải Diên hồng năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2024, tiếp tục tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài dân cử, phản ánh những đổi mới trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội...

Từ 3/12, người dân có thể xuất trình VNeID thay cho thẻ BHYT

[VOV2] - Kể từ ngày 03/12/2023, người dân có thể sử dụng giấy tờ điện tử trên tài khoản định danh điện tử VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

[VOV2] - Kể từ ngày 03/12/2023, người dân có thể sử dụng giấy tờ điện tử trên tài khoản định danh điện tử VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong công tác mặt trận

[VOV2] - Là “Vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước”, người cao tuổi ở cả 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước đã phát huy tinh thần “Tuổi cao trí càng cao” trong công tác mặt trận.

[VOV2] - Là “Vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước”, người cao tuổi ở cả 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước đã phát huy tinh thần “Tuổi cao trí càng cao” trong công tác mặt trận.

Người dân có phải đổi căn cước công dân theo mẫu mới?

[VOV2] - Đến hết tháng 2/2023, trên cả nước đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip sau hơn 2 năm triển khai đồng loạt. Nhưng mẫu CCCD này sẽ thay đổi theo dự thảo Luật CCCD sửa đổi.

[VOV2] - Đến hết tháng 2/2023, trên cả nước đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip sau hơn 2 năm triển khai đồng loạt. Nhưng mẫu CCCD này sẽ thay đổi theo dự thảo Luật CCCD sửa đổi.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Nếu cố tình “hành dân" sẽ bị xử lý (Bài 3)

[VOV2] - Những cán bộ ở bộ phận một cửa không thực hiện đúng quy định theo Nghị định 104, cố tình bắt người dân xin giấy xác nhận cư trú theo kiểu “hành dân”, gây khó khăn, phiền hà, bức xúc trong dư luận xã hội, sẽ bị xử lý kỷ luật.

[VOV2] - Những cán bộ ở bộ phận một cửa không thực hiện đúng quy định theo Nghị định 104, cố tình bắt người dân xin giấy xác nhận cư trú theo kiểu “hành dân”, gây khó khăn, phiền hà, bức xúc trong dư luận xã hội, sẽ bị xử lý kỷ luật.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Tại sao người dân vẫn phải xin giấy xác nhận cư trú? (Bài 1)

[VOV2] - Bỏ sổ hộ khẩu giấy nhưng nhiều nơi, người dân phải làm giấy xác nhận cư trú trong một số thủ tục như đăng ký kết hôn, chuyển nhượng đất đai...

[VOV2] - Bỏ sổ hộ khẩu giấy nhưng nhiều nơi, người dân phải làm giấy xác nhận cư trú trong một số thủ tục như đăng ký kết hôn, chuyển nhượng đất đai...

Bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa - Nâng cao chất lượng đời sống

[VOV2] - Làm thế nào để đánh giá, xếp loại gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng…đạt tiêu chuẩn văn hóa?

[VOV2] - Làm thế nào để đánh giá, xếp loại gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng…đạt tiêu chuẩn văn hóa?

Bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có làm khó người dân?

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. Người dân sẽ sử dụng các giấy tờ gì để thực hiện các thủ tục hành chính?

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. Người dân sẽ sử dụng các giấy tờ gì để thực hiện các thủ tục hành chính?

Xác minh ngẫu nhiên tài sản cán bộ: Tạo sự minh bạch, trung thực?

[VOV2] - Việc bốc thăm ngẫu nhiên có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào. Bởi vậy việc này làm cho người thuộc diện kê khai tài sản phải luôn có ý thức về việc kê khai một cách trung thực.

[VOV2] - Việc bốc thăm ngẫu nhiên có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào. Bởi vậy việc này làm cho người thuộc diện kê khai tài sản phải luôn có ý thức về việc kê khai một cách trung thực.

Cựu Thanh niên xung phong Than Uyên làm theo lời Bác

[VOV2] - Hội viên hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Than Uyên (Lai Châu) dù tuổi đã cao nhưng vẫn luôn tham gia phong trào “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực.

[VOV2] - Hội viên hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Than Uyên (Lai Châu) dù tuổi đã cao nhưng vẫn luôn tham gia phong trào “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực.