Từ khóa tìm kiếm: dạy trực tuyến

Lớp 1, lớp 2 làm bài kiểm tra định kỳ trực tiếp

[VOV2] - Bộ GD-ĐT hướng dẫn, đối với lớp 1, lớp 2, việc kiểm tra định được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Điều này nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh và tăng trách nhiệm quản lý của các cấp.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT hướng dẫn, đối với lớp 1, lớp 2, việc kiểm tra định được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Điều này nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh và tăng trách nhiệm quản lý của các cấp.

Chỉ có 9 tỉnh hoàn toàn cho học sinh học trực tiếp

[VOV2] - Theo Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 29/11 có 9 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp.

[VOV2] - Theo Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 29/11 có 9 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp.

Kiểm soát cảm xúc khi dạy trực tuyến

[VOV2] - Dạy học trực tuyến đang đặt ra những thách thức với các giáo viên. Tuy nhiên theo TS Hoàng Trung Học, nếu không thể hiện được cái tôi nhà giáo một cách khoa học và chuẩn mực, các thầy cô dễ rơi vào tình huống “chờ được vạ thì má đã sưng".

[VOV2] - Dạy học trực tuyến đang đặt ra những thách thức với các giáo viên. Tuy nhiên theo TS Hoàng Trung Học, nếu không thể hiện được cái tôi nhà giáo một cách khoa học và chuẩn mực, các thầy cô dễ rơi vào tình huống “chờ được vạ thì má đã sưng".

ĐHQG Hà Nội và trách nhiệm cộng đồng

[VOV2] - Sáng nay (15/9), Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra mắt kênh Trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học. Ngay sau đó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao tặng 1 tỷ đồng cho đại diện Bộ giáo dục và Đào tạo ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em".

[VOV2] - Sáng nay (15/9), Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra mắt kênh Trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học. Ngay sau đó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao tặng 1 tỷ đồng cho đại diện Bộ giáo dục và Đào tạo ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Giáo viên cần đầu tư nhiều hơn khi dạy trực tuyến

[VOV2] - Khi việc dạy trực tuyến trở thành phương thức bất khả kháng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, để có những giờ học thực sự hiệu quả, người giáo viên cần đầu tư nhiều hơn bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết.

[VOV2] - Khi việc dạy trực tuyến trở thành phương thức bất khả kháng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, để có những giờ học thực sự hiệu quả, người giáo viên cần đầu tư nhiều hơn bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết.

Trực tiếp lúc 11h ngày 8/9: Kỹ năng dạy trực tuyến

[VOV2] - Làm thế nào để có được những giờ học trực tuyến hiệu quả, để học sinh không cảm thấy nhàm chán? Và dạy trực tuyến đòi hỏi người giáo viên cần rèn luyện bổ sung những kỹ năng gì? Câu trả lời sẽ có trong Diễn đàn VOV2 11h00 ngày mai (8/9).

[VOV2] - Làm thế nào để có được những giờ học trực tuyến hiệu quả, để học sinh không cảm thấy nhàm chán? Và dạy trực tuyến đòi hỏi người giáo viên cần rèn luyện bổ sung những kỹ năng gì? Câu trả lời sẽ có trong Diễn đàn VOV2 11h00 ngày mai (8/9).

Dạy học trực tuyến không phải là “cây đũa thần” cho tất cả lứa tuổi học sinh

[VOV2] - “Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là điều quan trọng nhưng nó không phải là cây đũa thần để áp dụng cho mọi đối tượng học sinh và mang lại hiệu quả tuyệt đối” - Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc chia sẻ.

[VOV2] - “Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là điều quan trọng nhưng nó không phải là cây đũa thần để áp dụng cho mọi đối tượng học sinh và mang lại hiệu quả tuyệt đối” - Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc chia sẻ.

Sẽ xây dựng mạng xã hội giáo dục

[VOV2] - Mạng xã hội về giáo dục sẽ không giống như các mạng xã hội như facebook… nó sẽ kết nối nhà trường, gia đình và xã hội. Có sự kiểm soát, định hướng tránh việc dùng mạng xã hội tràn lan như hiện nay.

[VOV2] - Mạng xã hội về giáo dục sẽ không giống như các mạng xã hội như facebook… nó sẽ kết nối nhà trường, gia đình và xã hội. Có sự kiểm soát, định hướng tránh việc dùng mạng xã hội tràn lan như hiện nay.