Từ khóa tìm kiếm: hiệu ứng

Bảo vệ tầng ozon, giảm phát thải khí nhà kính

[VOV2] - Theo dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, mục tiêu chung đến năm 2045, các chất được kiểm soát sẽ được quản lý hiệu quả và loại trừ dần.

[VOV2] - Theo dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, mục tiêu chung đến năm 2045, các chất được kiểm soát sẽ được quản lý hiệu quả và loại trừ dần.

Nghĩa của những từ ngữ chuyên môn về biến đổi khí hậu

[VOV2] - “Kịch bản biến đổi khí hậu”, “phát thải khí nhà kính”… những cụm từ chuyên môn này có ý nghĩa thế nào? Cùng chuyên gia về biến đổi khí hậu - TS Nguyễn Tiến Thành tìm hiểu.

[VOV2] - “Kịch bản biến đổi khí hậu”, “phát thải khí nhà kính”… những cụm từ chuyên môn này có ý nghĩa thế nào? Cùng chuyên gia về biến đổi khí hậu - TS Nguyễn Tiến Thành tìm hiểu.

Công bố giải thưởng cúp Chiến thắng – "Oscar" của thể thao Việt Nam

[VOV2] - Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch Covid-19, Cúp Chiến thắng lần thứ 6, giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam chính thức trở lại, với buổi lễ công bố vào sáng 22/9 tại Hà Nội.

[VOV2] - Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch Covid-19, Cúp Chiến thắng lần thứ 6, giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam chính thức trở lại, với buổi lễ công bố vào sáng 22/9 tại Hà Nội.

Cần giải quyết kịp thời "sự cố" hộ chiếu mới

[VOV2] - Trong vòng 1 tuần, có 3 quốc gia từ chối cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam bởi không có thông tin về "Nơi sinh". Điều này gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân cũng như ngành du lịch.

[VOV2] - Trong vòng 1 tuần, có 3 quốc gia từ chối cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam bởi không có thông tin về "Nơi sinh". Điều này gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân cũng như ngành du lịch.

Rác thực phẩm – nguồn ô nhiễm tiềm ẩn

[VOV2] - Khí metan từ rác thải thực phẩm tạo ra 3,3 tỷ tấn khí nhà kính mỗi năm và chiếm khoảng 7% tổng lượng khí thải toàn cầu.

[VOV2] - Khí metan từ rác thải thực phẩm tạo ra 3,3 tỷ tấn khí nhà kính mỗi năm và chiếm khoảng 7% tổng lượng khí thải toàn cầu.