Từ khóa tìm kiếm: học sinh sinh viên

Hơn 7.600 học sinh tham gia hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X

[VOV2] - Hơn 7.600 học sinh Thủ đô tham gia tranh tài ở 16 nội dung tại hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024.

[VOV2] - Hơn 7.600 học sinh Thủ đô tham gia tranh tài ở 16 nội dung tại hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024.

Quan tâm công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

[VOV2] - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, giỏi chuyên môn, có bản lĩnh chính trị.

[VOV2] - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, giỏi chuyên môn, có bản lĩnh chính trị.

Học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi phục vụ mục đích học tập

[VOV2] - Hơn 15 năm qua, 3,7 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phục vụ việc học tập.

[VOV2] - Hơn 15 năm qua, 3,7 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phục vụ việc học tập.

Mượn vốn Nhà nước cho tương lai tươi sáng hơn

[VOV2] - Nhờ được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, hơn 50 nghìn học sinh, sinh viên ở Khánh Hòa không phải nghỉ học do khó khăn về tài chính.

[VOV2] - Nhờ được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, hơn 50 nghìn học sinh, sinh viên ở Khánh Hòa không phải nghỉ học do khó khăn về tài chính.

Yêu cầu thực hiện các giải pháp PCCC trong học sinh sinh viên

[VOV2] - Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Bộ GD-ĐT có công văn yêu cầu rà soát thông tin và thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy.

[VOV2] - Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Bộ GD-ĐT có công văn yêu cầu rà soát thông tin và thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy.

Vì sao học sinh, sinh viên không thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình?

[VOV2] - Theo quy định Luật BHYT, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Do vậy học sinh, sinh viên không được tham gia BHYT nhóm Hộ gia đình.

[VOV2] - Theo quy định Luật BHYT, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Do vậy học sinh, sinh viên không được tham gia BHYT nhóm Hộ gia đình.

"Mầm xanh trên đá" - Lời tri ân các anh hùng liệt sĩ

[VOV2] - Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Mầm xanh trên đá”. Đây là lời tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

[VOV2] - Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Mầm xanh trên đá”. Đây là lời tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Tổ chức Trại hè Toán học cho học sinh chuyên toán bậc THPT

[VOV2] - Trường hè Toán học (dành cho học sinh, sinh viên) là một trong những hoạt động thường niên của Chương trình Toán nhằm hỗ trợ đào tạo nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức.

[VOV2] - Trường hè Toán học (dành cho học sinh, sinh viên) là một trong những hoạt động thường niên của Chương trình Toán nhằm hỗ trợ đào tạo nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức.

Hơn 7000 sinh viên tham dự ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô

[VOV2] - Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 có sự tham gia của hơn 7.000 học sinh, sinh viên và hàng trăm cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.

[VOV2] - Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 có sự tham gia của hơn 7.000 học sinh, sinh viên và hàng trăm cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh cần làm sớm

[VOV2] - Con số 5-10% sinh viên năm thứ nhất bỏ học do chọn sai ngành học đòi hỏi ngành giáo dục và ngành LĐ-TB&XH cũng như các trường đại học cần điều chỉnh các hoạt động tư vấn, dự báo nghề nghiệp cho các em từ rất sớm.

[VOV2] - Con số 5-10% sinh viên năm thứ nhất bỏ học do chọn sai ngành học đòi hỏi ngành giáo dục và ngành LĐ-TB&XH cũng như các trường đại học cần điều chỉnh các hoạt động tư vấn, dự báo nghề nghiệp cho các em từ rất sớm.