Từ khóa tìm kiếm: kháng thể

Người hiến máu hòa hợp phenotype giúp bệnh nhân an toàn khi truyền máu

[VOV2] - Ngày 16/12, Viện Huyết học–Truyền máu TW tổ chức gặp mặt, tri ân người hiến máu hòa hợp phenotype tiêu biểu năm 2023. Đây là những người mà trong dòng máu có những kháng nguyên phù hợp với người bệnh, giúp bệnh nhân an toàn khi truyền máu.

[VOV2] - Ngày 16/12, Viện Huyết học–Truyền máu TW tổ chức gặp mặt, tri ân người hiến máu hòa hợp phenotype tiêu biểu năm 2023. Đây là những người mà trong dòng máu có những kháng nguyên phù hợp với người bệnh, giúp bệnh nhân an toàn khi truyền máu.

Vì sao sốt xuất huyết tái nhiễm lại nặng hơn lần đầu?

[VOV2] - Đối với bệnh sốt xuất huyết, một người có thể tái nhiễm nhiều lần nếu không chú ý phòng ngừa. Đặc biệt, những lần mắc bệnh sau thường nặng hơn lần đầu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

[VOV2] - Đối với bệnh sốt xuất huyết, một người có thể tái nhiễm nhiều lần nếu không chú ý phòng ngừa. Đặc biệt, những lần mắc bệnh sau thường nặng hơn lần đầu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Tiếp tục lưu hành, sử dụng thuốc Evusheld tại Việt Nam

[VOV2] - Sau khi Mỹ thông báo tạm dừng cấp phép kháng thể đơn dòng Evusheld (sử dụng dự phòng cho người chưa/không thể tiêm vaccine COVID-19), Việt Nam đã họp và quyết định tiếp tục cho sử dụng.

[VOV2] - Sau khi Mỹ thông báo tạm dừng cấp phép kháng thể đơn dòng Evusheld (sử dụng dự phòng cho người chưa/không thể tiêm vaccine COVID-19), Việt Nam đã họp và quyết định tiếp tục cho sử dụng.

98% người dân TP.HCM có kháng thể ngừa Covid-19 nhưng vì sao vẫn cần tiêm phòng?

[VOV2] - 98% mẫu huyết thanh được khảo sát tại TP. HCM có kháng thể ngừa COVID-19. Song mức ngưỡng nồng độ kháng thể dương tính bao nhiêu là bảo đảm mức độ bảo vệ trước biến chủng Omicron vẫn chưa xác định được. Vì vậy, vẫn cần tiêm vaccine phòng bệnh.

[VOV2] - 98% mẫu huyết thanh được khảo sát tại TP. HCM có kháng thể ngừa COVID-19. Song mức ngưỡng nồng độ kháng thể dương tính bao nhiêu là bảo đảm mức độ bảo vệ trước biến chủng Omicron vẫn chưa xác định được. Vì vậy, vẫn cần tiêm vaccine phòng bệnh.

Biến thể phụ BA.5 đã xuất hiện ở nước ta, nguy cơ lây nhiễm rất cao

[VOV2] - Người từng mắc Covid-19 vẫn có khả năng bị tái nhiễm và mắc các biến chứng nguy hiểm, bao gồm cả trẻ em và người lớn.

[VOV2] - Người từng mắc Covid-19 vẫn có khả năng bị tái nhiễm và mắc các biến chứng nguy hiểm, bao gồm cả trẻ em và người lớn.

Điểm giống và khác nhau giữa kháng thể đơn dòng và vaccine Covid-19

[VOV2] - Cùng có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 và hạn chế nguy cơ bệnh Covid-19 tiến triển nặng, song cơ chế bảo vệ của vaccine và Evusheld hoàn toàn khác nhau.

       

[VOV2] - Cùng có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 và hạn chế nguy cơ bệnh Covid-19 tiến triển nặng, song cơ chế bảo vệ của vaccine và Evusheld hoàn toàn khác nhau.

       

Châu Âu khuyến nghị sử dụng thuốc kháng thể đơn dòng Evusheld

[VOV2] - Khuyến nghị được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đưa ra ngày 25/3.

[VOV2] - Khuyến nghị được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đưa ra ngày 25/3.

Hiểu đúng về kháng thể đơn dòng Evusheld phòng Covid-19

[VOV2] - Theo TS Nguyễn Hồng Vũ - Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ, hiện nhiều người đang nhầm lẫn về khái niệm vaccine nên mới gọi kháng thể đơn dòng Evusheld là vaccine phòng Covid-19.

[VOV2] - Theo TS Nguyễn Hồng Vũ - Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ, hiện nhiều người đang nhầm lẫn về khái niệm vaccine nên mới gọi kháng thể đơn dòng Evusheld là vaccine phòng Covid-19.

Các nước sử dụng kháng thể dự phòng Covid-19 như thế nào?

[VOV2] - Liệu pháp kháng thể Evusheld được Mỹ, Australia và Singapore cấp phép dùng cho người suy giảm miễn dịch hoặc không thể tiêm vaccine.

[VOV2] - Liệu pháp kháng thể Evusheld được Mỹ, Australia và Singapore cấp phép dùng cho người suy giảm miễn dịch hoặc không thể tiêm vaccine.

Nghiên cứu mới nhất về Omicron tàng hình

[VOV2] - Virus BA.2 - một nhánh của biến thể Omicron - không chỉ lây lan nhanh hơn bản gốc mà còn có thể gây ra bệnh nặng hơn và e ngại BA.2 có khả năng cản trở một số cách thức đang dùng để phòng chống Covid-19.

[VOV2] - Virus BA.2 - một nhánh của biến thể Omicron - không chỉ lây lan nhanh hơn bản gốc mà còn có thể gây ra bệnh nặng hơn và e ngại BA.2 có khả năng cản trở một số cách thức đang dùng để phòng chống Covid-19.