Từ khóa tìm kiếm: làm kinh tế giỏi

Cựu binh làm giàu từ đồi hoang

[VOV2] - “Nếu sức khỏe cho phép, tôi muốn đi thêm nhiều nơi, học hỏi thêm nhiều người nữa để làm đa dạng vốn kiến thức về nông nghiệp của bản thân", ông Phan Công Thi chia sẻ.

[VOV2] - “Nếu sức khỏe cho phép, tôi muốn đi thêm nhiều nơi, học hỏi thêm nhiều người nữa để làm đa dạng vốn kiến thức về nông nghiệp của bản thân", ông Phan Công Thi chia sẻ.

Cựu chiến binh Bạc Liêu làm kinh tế giỏi

[VOV2] - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, các thế hệ cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế, giúp đỡ vốn, kỹ thuật và giải quyết việc làm cho người dân và đồng đội để ngày càng có nhiều hộ thoát cảnh nghèo khó.

[VOV2] - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, các thế hệ cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế, giúp đỡ vốn, kỹ thuật và giải quyết việc làm cho người dân và đồng đội để ngày càng có nhiều hộ thoát cảnh nghèo khó.

Người lính cựu có "Bàn tay vàng nông nghiệp"

[VOV2] - Ông Hoàng Danh Chuyền ở thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn chia sẻ với đồng đội kinh nghiệm sản xuất. Ông là điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của địa phương.

[VOV2] - Ông Hoàng Danh Chuyền ở thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn chia sẻ với đồng đội kinh nghiệm sản xuất. Ông là điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của địa phương.

Chuyện về người thương binh "tàn nhưng không phế"

[VOV2] - “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn tin tưởng và noi gương Bác để vươn lên, chiến thắng ở tất cả các mặt trận", thương binh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

[VOV2] - “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn tin tưởng và noi gương Bác để vươn lên, chiến thắng ở tất cả các mặt trận", thương binh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

Già làng Cơ Tu “4 giỏi”

[VOV2] - “Mình phải làm trước, phải thoát nghèo trước thì bà con mới nghe theo”, già làng Bh’riu Pố chia sẻ bí quyết vận động người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế.

[VOV2] - “Mình phải làm trước, phải thoát nghèo trước thì bà con mới nghe theo”, già làng Bh’riu Pố chia sẻ bí quyết vận động người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế.

Chống Covid-19 là bổn phận của công dân

[VOV2] - “Việc làm của tôi chỉ là trách nhiệm và bổn phận của một công dân. Tôi coi niềm vui, hạnh phúc của mọi người cũng là của tôi”, bà Nguyễn Hoàng Hoa chia sẻ.

[VOV2] - “Việc làm của tôi chỉ là trách nhiệm và bổn phận của một công dân. Tôi coi niềm vui, hạnh phúc của mọi người cũng là của tôi”, bà Nguyễn Hoàng Hoa chia sẻ.