Ông Võ Văn Thắng - Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh ấp 15A (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) sau một thời gian nuôi tôm quảng canh trên vùng đất ngập mặn đã dành dụm được nguồn vốn kha khá. Từ đó, ông sang thêm đất, đào ao nuôi tôm công nghiệp (12 ao) bên cạnh việc duy trì nuôi tôm quảng canh. Việc nuôi trồng cơ bản thuận lợi, tôm trúng mùa đem lại lợi nhuận cao. Không dừng ở đó, ông mạnh dạn mua 2 chiếc xe cuốc và 2 chiếc xe ủi để làm dịch vụ san ủi vuông tôm, nạo vét kênh mương nội đồng. Mỗi năm, gia đình cựu chiến binh này thu lợi nhuận từ nuôi tôm và dịch vụ nêu trên khoảng 1 tỷ đồng.

Cũng với tinh thần của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ xây dựng đất nước, ông Nguyễn Văn Hoạt (cựu chiến binh ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) dám nghĩ, dám làm, không chùn bước trước khó khăn, vươn lên thành công. Tranh thủ nguồn vốn tại địa phương cũng như vay ngân hàng, ông đã nghiên cứu tìm tòi và phát triển các mô hình nuôi đà điểu, gà sao, nuôi tôm công nghệ cao, nuôi chim yến, sản xuất điện năng lượng mặt trời… đem lại thu nhập bình quân 1,2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, những cựu chiến binh còn tạo việc làm, hướng dẫn cách làm ăn giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững và tham gia hỗ trợ địa phương. Chẳng hạn, hoạt động kinh tế của ông Thắng đã tạo việc làm cho 30 lao động, trong đó có 12 hội viên Hội cựu chiến binh , với mức thu nhập từ 5,5 - 6 triệu đồng/tháng, bao ăn, ở. Nhờ đó, đã có 9 hộ thoát nghèo bền vững. Từ gian khó vươn lên trở thành hộ có của ăn của để, ông Thắng và gia đình thường xuyên ủng hộ kinh phí để chính quyền các cấp xây nhà cho hội viên cựu chiến binh nghèo, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mua máy nước nóng, dụng cụ luyện tập vật lý trị liệu tặng Trung tâm Y tế huyện… Bản thân ông Hoạt đã giúp đỡ trên 250 lượt lao động thời vụ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn có việc làm và thu nhập ổn định. Đặc biệt, ông đã đầu tư vốn, giúp đỡ kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao cho 4 hội viên cựu chiến binh trong xã.

Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua “cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Theo đó, mỗi cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, với ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, giúp đỡ, đồng đội của mình phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó, thoát nghèo, làm giàu hợp pháp; khi có vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, phương pháp sản xuất - kinh doanh (SX-KD), họ trở lại giúp vốn, chia sẻ kinh nghiệm với đồng đội nghèo khác.

Để thúc đẩy phong trào, Hội cựu chiến binh cùng ngành chức năng tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn dự án vay vốn, SX-KD, giải quyết việc làm… Xây dựng các mô hình SX-KD, qua nhiều năm vận dụng đã chứng minh hiệu quả. Mô hình “5+1”, “10+1” (5 hoặc 10 hội viên trong tổ đóng góp vốn để cho hội viên cựu chiến binh nghèo mượn), cùng với định hướng, hướng dẫn cho hội viên đó sử dụng số vốn mua cây - con giống về chăn nuôi, hoặc mua phương tiện lao động.

Hay mô hình “3 giúp”: giúp vốn, ngày công lao động và kỹ thuật. Hội viên có kiến thức, kinh nghiệm sẽ chia sẻ, hướng dẫn cựu chiến binh khác thời gian bón phân, thuốc, hay lựa chọn con tôm giống, xử lý ao nuôi, chữa bệnh cho tôm… Đó còn là mô hình sản xuất kết hợp tôm, lúa, chăn nuôi đa con mang lại thu nhập cao. Câu lạc bộ cựu chiến binh , cựu quân nhân SX-KD là mô hình mới, cũng từng bước khẳng định hiệu quả. Đến nay, Hội cựu chiến binh tỉnh có 8 mô hình điển hình được Trung ương Hội nhân rộng.

Ông Đinh Hoàng Thơm - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh đánh giá, phong trào “cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không chỉ giúp các hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, mà qua đó, còn khơi dậy sự đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội. Đây cũng là động lực để cán bộ, hội viên cựu chiến binh phấn đấu, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, được cấp ủy đảng, chính quyền tín nhiệm./.

Nguyễn Quốc