Từ khóa tìm kiếm: luật pháp

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 1/2024

[VOV2] - Chính sách mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú; Người trên 75 tuổi được ưu tiên khi khám, chữa bệnh; Giảm thuế GTGT 2% năm 2024;… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2024.

[VOV2] - Chính sách mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú; Người trên 75 tuổi được ưu tiên khi khám, chữa bệnh; Giảm thuế GTGT 2% năm 2024;… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2024.

Tổng cục Hải quan triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

[VOV2] - Nhiều hoạt động được ngành hải quan triển khai hai tháng cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, từ 29/09 đến 29/11/2023.

[VOV2] - Nhiều hoạt động được ngành hải quan triển khai hai tháng cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, từ 29/09 đến 29/11/2023.

Thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc ĐHQG Hà Nội

[VOV2] - Ngày 23/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1124 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Luật - Trường đại học thành viên của ĐHQG Hà Nội.

[VOV2] - Ngày 23/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1124 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Luật - Trường đại học thành viên của ĐHQG Hà Nội.

[infographic] Những chính sách pháp luật có hiệu lực tháng 8/2022

[VOV2] - Thu phí không dừng; bỏ chứng chỉ ngoại ngữ một số ngành; quy định về lãi suất rút trước hạn… là những chính sách pháp luật có hiệu lực tháng 8/2022.

[VOV2] - Thu phí không dừng; bỏ chứng chỉ ngoại ngữ một số ngành; quy định về lãi suất rút trước hạn… là những chính sách pháp luật có hiệu lực tháng 8/2022.

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Nhiều vấn đề cần bàn

[VOV2] - Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 100% thành viên có mặt tán thành.

[VOV2] - Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 100% thành viên có mặt tán thành.

Kẽ hở nào trong luật Đấu thầu?

[VOV2] - Các quy định pháp lý về đấu thầu của nước ta đã có sự phát triển và ngày càng hoàn thiện. Thế nhưng tiêu cực trong hoạt động đấu thầu hiện nay vẫn liên tục xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là ở khâu tổ chức thực hiện.

[VOV2] - Các quy định pháp lý về đấu thầu của nước ta đã có sự phát triển và ngày càng hoàn thiện. Thế nhưng tiêu cực trong hoạt động đấu thầu hiện nay vẫn liên tục xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là ở khâu tổ chức thực hiện.

Hoa Kỳ kiểm duyệt điện ảnh như thế nào?

[VOV2] - Là quốc gia tiên phong trong ngành điện ảnh với kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới Holywood, Hoa Kỳ có một lịch sử dài trong việc kiểm duyệt điện ảnh.

[VOV2] - Là quốc gia tiên phong trong ngành điện ảnh với kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới Holywood, Hoa Kỳ có một lịch sử dài trong việc kiểm duyệt điện ảnh.

Chậm sửa đổi Luật đất đai có thể khiến hàng trăm nghìn tỷ đồng bị ứ đọng

[VOV2] - Chiều 21/7, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

[VOV2] - Chiều 21/7, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.