Từ khóa tìm kiếm: Lương giáo viên

Lương thấp không đủ sống, chưa tạo được động lực thu hút giáo viên

[VOV2] - Giải pháp cải thiện tiền cho lương giáo viên, cũng như khắc phục tình trạng thiếu giáo viên được các đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn sáng nay (7/11).

[VOV2] - Giải pháp cải thiện tiền cho lương giáo viên, cũng như khắc phục tình trạng thiếu giáo viên được các đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn sáng nay (7/11).

Trước khi nói đến từ "cao quý"

[VOV2] - Muốn giáo viên tâm huyết với nghề, nỗ lực để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và nghề giáo đứng đúng vị trí là nghề cao quý, trước hết, giáo viên phải đủ sống, không cảm thấy “tủi” khi nghĩ về nghề.

[VOV2] - Muốn giáo viên tâm huyết với nghề, nỗ lực để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và nghề giáo đứng đúng vị trí là nghề cao quý, trước hết, giáo viên phải đủ sống, không cảm thấy “tủi” khi nghĩ về nghề.

Đề xuất lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương liệu có phù hợp?

[VOV2] - Đại biểu Hà Ánh Phượng đề xuất quy định lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên kiến nghị này liệu có phù hợp? Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh bày tỏ quan điểm với VOV2.

[VOV2] - Đại biểu Hà Ánh Phượng đề xuất quy định lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên kiến nghị này liệu có phù hợp? Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh bày tỏ quan điểm với VOV2.

Đừng nghĩ đưa giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại là sự ưu ái

[VOV2] - Đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại không phải là ưu ái mà đó là sự đánh giá đúng những khó khăn, vất vả, thậm chí nặng nhọc, nguy hiểm mà hàng vạn giáo viên mầm non đang phải đối mặt.

[VOV2] - Đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại không phải là ưu ái mà đó là sự đánh giá đúng những khó khăn, vất vả, thậm chí nặng nhọc, nguy hiểm mà hàng vạn giáo viên mầm non đang phải đối mặt.

Bãi bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng

[VOV2] - Theo thông tư số 08/2023, Bộ GD-ĐT chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Như vậy, giáo viên không cần phải có chức danh nghề nghiệp theo hạng.

[VOV2] - Theo thông tư số 08/2023, Bộ GD-ĐT chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Như vậy, giáo viên không cần phải có chức danh nghề nghiệp theo hạng.

Thầy giáo trường Chuyên: "Áp lực lớn nhất của giáo viên là cơm, áo, gạo, tiền"

[VOV2] - "Mặc dù khi chọn nghề giáo, hầu hết giáo viên đều chấp nhận thu thập ở mức cơ bản nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế hiện nay, áp lực lớn nhất đối với nhà giáo là cơm, áo, gạo, tiền", thầy Nguyễn Duy Khánh (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) chia sẻ.

[VOV2] - "Mặc dù khi chọn nghề giáo, hầu hết giáo viên đều chấp nhận thu thập ở mức cơ bản nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế hiện nay, áp lực lớn nhất đối với nhà giáo là cơm, áo, gạo, tiền", thầy Nguyễn Duy Khánh (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) chia sẻ.

Giáo viên phải sống được bằng nghề

[VOV2] - Nếu làn sóng giáo viên nghỉ việc tiếp tục tái diễn, ngành giáo dục sẽ đối mặt với thách thức cực lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

[VOV2] - Nếu làn sóng giáo viên nghỉ việc tiếp tục tái diễn, ngành giáo dục sẽ đối mặt với thách thức cực lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giáo viên ngậm ngùi viết đơn xin nghỉ việc vì tiền lương quá thấp

[VOV2] - Sống chật vật vì lương thấp, nhiều giáo viên đã từ bỏ công việc để tìm kiếm cơ hội việc làm khác với mức thu nhập phù hợp hơn.

[VOV2] - Sống chật vật vì lương thấp, nhiều giáo viên đã từ bỏ công việc để tìm kiếm cơ hội việc làm khác với mức thu nhập phù hợp hơn.

Sẽ bỏ quy định phân hạng đạo đức giáo viên thành 1, 2, 3

[VOV2] - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông khắc phục một số bất cập trong thực tiễn.

[VOV2] - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông khắc phục một số bất cập trong thực tiễn.

Công bố điểm sàn khối ngành đào tạo Sức khỏe và giáo viên

[VOV2] - Điểm sàn ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 22 điểm; Y học cổ truyền, dược học là 21 điểm... Trong khi đó, điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

[VOV2] - Điểm sàn ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 22 điểm; Y học cổ truyền, dược học là 21 điểm... Trong khi đó, điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.