Từ khóa tìm kiếm: Ngọ Duy Hiểu

Sẽ kiến nghị Chính phủ có nguồn ngân sách hỗ trợ công nhân đón Tết

[VOV2] - Anh Thành cố lắm thì cũng chỉ mua được vé xe khách về quê vợ ở Đồng Tháp. Quê nội của sắp nhỏ chỉ 2 giờ bay mà bao năm qua cái hẹn về quê vẫn thấy xa vời.

[VOV2] - Anh Thành cố lắm thì cũng chỉ mua được vé xe khách về quê vợ ở Đồng Tháp. Quê nội của sắp nhỏ chỉ 2 giờ bay mà bao năm qua cái hẹn về quê vẫn thấy xa vời.

Giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm là linh hoạt và cần thiết

[VOV2] - Đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 xuống còn 15 năm đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

[VOV2] - Đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 xuống còn 15 năm đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sẽ trình chính phủ phương án tăng 6% lương tối thiểu vùng

[VOV2] - Sau hai phiên họp, thương lượng, sáng nay 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

[VOV2] - Sau hai phiên họp, thương lượng, sáng nay 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Tết sum vầy - Xuân bình an đến với đoàn viên, người lao động

[VOV2] - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp bằng trách nhiệm xã hội của mình và trên quan điểm “một miếng khi đói bằng gói khi no” sẽ luôn nỗ lực để mọi người lao động đều có Tết.

[VOV2] - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp bằng trách nhiệm xã hội của mình và trên quan điểm “một miếng khi đói bằng gói khi no” sẽ luôn nỗ lực để mọi người lao động đều có Tết.

Lực lượng lao động sẵn sàng cho nền kinh tế số bao trùm

[VOV2] - Kinh tế số bao trùm cho phép mọi người lao động và doanh nghiệp đều có thể đóng góp vào quá trình tăng trưởng và hưởng thành quả tăng trưởng đó.

[VOV2] - Kinh tế số bao trùm cho phép mọi người lao động và doanh nghiệp đều có thể đóng góp vào quá trình tăng trưởng và hưởng thành quả tăng trưởng đó.