Từ khóa tìm kiếm: Nguyên Huy Hoàng

Vì sao nhiều người trẻ bị đột quỵ?

[VOV2] - Kết quả nghiên cứu tại 10 trung tâm đột quỵ trên toàn quốc với hơn 2.500 bệnh nhân cho thấy, người trẻ dưới 45 tuổi chiếm gần 8% số ca mắc đột quỵ.

[VOV2] - Kết quả nghiên cứu tại 10 trung tâm đột quỵ trên toàn quốc với hơn 2.500 bệnh nhân cho thấy, người trẻ dưới 45 tuổi chiếm gần 8% số ca mắc đột quỵ.

Điều trị rung nhĩ như thế nào để ngăn biến chứng đột quỵ?

[VOV2] - Bệnh rung nhĩ gia tăng theo tuổi, và các nhà khoa học đã tính toán rằng, sau 50 tuổi, cứ mỗi 10 năm thì tỷ lệ dân số bị rung nhĩ tăng gấp đôi, có thể lên tới 10% ở lứa tuổi trên 80. Rung nhĩ là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ.

[VOV2] - Bệnh rung nhĩ gia tăng theo tuổi, và các nhà khoa học đã tính toán rằng, sau 50 tuổi, cứ mỗi 10 năm thì tỷ lệ dân số bị rung nhĩ tăng gấp đôi, có thể lên tới 10% ở lứa tuổi trên 80. Rung nhĩ là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ.

Cảnh giác với ma trận “thần dược” trên mạng

[VOV2] - “Nhà tôi 3 đời chữa viêm xoang”, “nhà tôi 3 đời chữa xương khớp”, "không khỏi cứ gọi cho tôi”... và vô vàn những lời quảng cáo cùng với ảnh, video hấp dẫn xuất hiện liên tục khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo “thần y, thần dược” trên mạng xã hội.

[VOV2] - “Nhà tôi 3 đời chữa viêm xoang”, “nhà tôi 3 đời chữa xương khớp”, "không khỏi cứ gọi cho tôi”... và vô vàn những lời quảng cáo cùng với ảnh, video hấp dẫn xuất hiện liên tục khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo “thần y, thần dược” trên mạng xã hội.

Giành HCV thứ 2 tại SEA Games 32, kình ngư Huy Hoàng vẫn có điều tiếc nuối

[VOV2] - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất nội dung 1.500 bơi tự do, với thành tích 15 phút 11 giây 24, giành tấm Huy chương Vàng thứ 2 tại SEA Games 32.

[VOV2] - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất nội dung 1.500 bơi tự do, với thành tích 15 phút 11 giây 24, giành tấm Huy chương Vàng thứ 2 tại SEA Games 32.

Huy Hoàng chốt sổ kỳ SEA Games thành công của tuyển bơi Việt Nam

[VOV2] - Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi SEA Games 31, ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục tỏa sáng bằng hai chức vô địch.

[VOV2] - Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi SEA Games 31, ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục tỏa sáng bằng hai chức vô địch.

Tuyển bơi Việt Nam ra quân ấn tượng tại SEA Games 31

[VOV2] - Đội tuyển bơi Việt Nam đã có màn ra quân thành công khi giành tới 3 HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 31, trong đó có 1 kỷ lục mới được thiết lập.

[VOV2] - Đội tuyển bơi Việt Nam đã có màn ra quân thành công khi giành tới 3 HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 31, trong đó có 1 kỷ lục mới được thiết lập.

Mỗi ngày đều đặt mục tiêu chiến thắng bản thân

[VOV2] - Lễ vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc là sự kiện thường niên mỗi khi đến dịp chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27/03. Tuy vậy, Nguyễn Huy Hoàng, VĐV về nhất cuộc bầu chọn năm 2021 buộc phải vắng mặt tại buổi trao thưởng.

[VOV2] - Lễ vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc là sự kiện thường niên mỗi khi đến dịp chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27/03. Tuy vậy, Nguyễn Huy Hoàng, VĐV về nhất cuộc bầu chọn năm 2021 buộc phải vắng mặt tại buổi trao thưởng.

Thận trọng khi dùng thuốc điều trị Covid-19

[VOV2] - Thuốc kháng viêm corticoid dùng quá sớm cho F0 (khi SpO2 trên 95%) sẽ khiến nCoV càng dễ sinh sôi, bệnh nặng hơn; thuốc kháng đông chống chỉ định với một số người.

[VOV2] - Thuốc kháng viêm corticoid dùng quá sớm cho F0 (khi SpO2 trên 95%) sẽ khiến nCoV càng dễ sinh sôi, bệnh nặng hơn; thuốc kháng đông chống chỉ định với một số người.

Xử trí khi sốt kéo dài ở bệnh nhân Covid-19

[VOV2] - Khi bị nhiễm SARS-CoV-2, một số người bị sốt kéo dài tới ngày thứ 6-7, thậm chí ngày thứ 10, cứ hết thuốc hạ sốt là sốt trở lại.

[VOV2] - Khi bị nhiễm SARS-CoV-2, một số người bị sốt kéo dài tới ngày thứ 6-7, thậm chí ngày thứ 10, cứ hết thuốc hạ sốt là sốt trở lại.

Lưu ý khi sử dụng thuốc kháng virus, kháng viêm đối với F0

[VOV2] - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà khuyến cáo bệnh nhân Covid-19 không nên lạm dụng thuốc kháng virus, kháng đông và kháng viêm.

[VOV2] - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà khuyến cáo bệnh nhân Covid-19 không nên lạm dụng thuốc kháng virus, kháng đông và kháng viêm.