Từ khóa tìm kiếm: nhà thơ

Buồn, vui văn hóa đọc

[VOV2] - Chưa bao giờ người ta bàn nhiều về văn hóa đọc như hôm nay, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không ít. Cần làm gì để văn hóa đọc ngày càng phát triển trước sự lấn át của quá nhiều loại hình nghe nhìn và giải trí hiện nay?

[VOV2] - Chưa bao giờ người ta bàn nhiều về văn hóa đọc như hôm nay, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không ít. Cần làm gì để văn hóa đọc ngày càng phát triển trước sự lấn át của quá nhiều loại hình nghe nhìn và giải trí hiện nay?

Gặp mặt các nhà văn Lực lượng vũ trang - Khởi tạo những dự định mới

[VOV2] - Cuộc gặp các nhà văn Lực lượng vũ trang do Tổng cục Chính trị QĐNDVN tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐNDVN, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐNDVN và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2024).

[VOV2] - Cuộc gặp các nhà văn Lực lượng vũ trang do Tổng cục Chính trị QĐNDVN tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐNDVN, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐNDVN và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2024).

Tác giả bài thơ “Bắt nạt”: “Tôi không quá tha thiết tác phẩm vào sách giáo khoa”

[VOV2] - “Bắt nạt” chỉ là một bài trong bốn bài của tôi được mời vào các bộ SGK. Bản thân tôi không quá tha thiết việc tác phẩm đưa vào sách mà chỉ vào nếu thấy tác phẩm đủ xứng đáng, đủ hay, có ích cho học sinh”, nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh nói.

[VOV2] - “Bắt nạt” chỉ là một bài trong bốn bài của tôi được mời vào các bộ SGK. Bản thân tôi không quá tha thiết việc tác phẩm đưa vào sách mà chỉ vào nếu thấy tác phẩm đủ xứng đáng, đủ hay, có ích cho học sinh”, nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh nói.

Bài thơ "Bắt nạt" trong sách giáo khoa Ngữ văn vì sao khiến dư luận “hốt hoảng”?

[VOV2] - Bài thơ “Bắt nạt” trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 bị phụ huynh chê ngô nghê, khó hiểu, tính nghệ thuật không cao. Quá trình biên soạn, thẩm định Sách giáo khoa Ngữ văn vì sao lại để "lọt" những văn bản kém chất lượng?

[VOV2] - Bài thơ “Bắt nạt” trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 bị phụ huynh chê ngô nghê, khó hiểu, tính nghệ thuật không cao. Quá trình biên soạn, thẩm định Sách giáo khoa Ngữ văn vì sao lại để "lọt" những văn bản kém chất lượng?

Câu lạc bộ thơ Vạn Xuân-Sân chơi của người cao tuổi

[VOV2] - CLB thơ Vạn Xuân (Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa kỷ niệm 25 năm thành lập. Tuy còn nhiều bài thơ chưa thực sự xuất sắc nhưng tất cả những ai đến với CLB thơ Vạn Xuân đều coi đây là sân chơi, nơi gửi gắm tình cảm, tâm tư của người cao tuổi.

[VOV2] - CLB thơ Vạn Xuân (Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa kỷ niệm 25 năm thành lập. Tuy còn nhiều bài thơ chưa thực sự xuất sắc nhưng tất cả những ai đến với CLB thơ Vạn Xuân đều coi đây là sân chơi, nơi gửi gắm tình cảm, tâm tư của người cao tuổi.

Ra mắt Clip Kon Tum - Trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt video clip quảng bá du lịch với chủ đề “Kon Tum - Trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên".

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt video clip quảng bá du lịch với chủ đề “Kon Tum - Trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên".

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao “kép” trên bầu trời nhân loại

[VOV2] - Bị mù hai mắt vẫn tự học để trở thành nhà giáo, thầy thuốc và nhà thơ yêu nước, Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.Tuyên ngôn của ông là “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

[VOV2] - Bị mù hai mắt vẫn tự học để trở thành nhà giáo, thầy thuốc và nhà thơ yêu nước, Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.Tuyên ngôn của ông là “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao “kép” trên bầu trời nhân loại

[VOV2] - Bị mù cả hai mắt vẫn tự học để trở thành nhà giáo, thầy thuốc và nhà thơ yêu nước, Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Vũ khí đánh giặc của ông không phải là gươm, đao hay súng mà chính là ngòi bút sắc bén.

[VOV2] - Bị mù cả hai mắt vẫn tự học để trở thành nhà giáo, thầy thuốc và nhà thơ yêu nước, Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Vũ khí đánh giặc của ông không phải là gươm, đao hay súng mà chính là ngòi bút sắc bén.

[ảnh] Nhà thờ Lớn Hà Nội trở lại vẻ cổ kính vốn có sau nhiều lần quét sơn mới

[VOV2] - Thời gian gần đây, những ai đi qua khu vực Nhà thờ Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều thấy bất ngờ khi toàn bộ diện mạo công trình này đã được thay bằng màu sơn mới nhưng vẫn giữ nét cổ kính, rêu phong.

[VOV2] - Thời gian gần đây, những ai đi qua khu vực Nhà thờ Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều thấy bất ngờ khi toàn bộ diện mạo công trình này đã được thay bằng màu sơn mới nhưng vẫn giữ nét cổ kính, rêu phong.

Hà Nội gắn biển tên phố vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

[VOV2] - TP Hà Nội đã công bố Quyết định đặt tên đường và gắn biển tên phố Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, Nguyễn Như Uyên và Nguyễn Bá Khoản.

[VOV2] - TP Hà Nội đã công bố Quyết định đặt tên đường và gắn biển tên phố Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, Nguyễn Như Uyên và Nguyễn Bá Khoản.