Từ khóa tìm kiếm: phòng tránh

Hiểm họa đuối nước: Đến hè lại lo

[VOV2] - Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là những vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng. Vậy làm thế nào để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm? Làm sao để mọi người dân hiểu và nắm vững các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi trẻ bị đuối nước?

[VOV2] - Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là những vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng. Vậy làm thế nào để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm? Làm sao để mọi người dân hiểu và nắm vững các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi trẻ bị đuối nước?

Ngộ độc thực phẩm ở thai phụ: Nguy hiểm cho cả mẹ và con

[VOV2] - Trong quá trình mang thai, nếu bị ngộ độc thực phẩm thai phụ dễ rơi vào tình trạng nặng hơn người bình thường, thậm chí bà mẹ và thai nhi có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

[VOV2] - Trong quá trình mang thai, nếu bị ngộ độc thực phẩm thai phụ dễ rơi vào tình trạng nặng hơn người bình thường, thậm chí bà mẹ và thai nhi có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cúm A H5N1: Những điều cần biết

[VOV2] - Sau nhiều năm không ghi nhận ca mắc cúm A/H5N1 trên người, nước ta vừa có một trường hợp nhiễm bệnh và tử vong. Theo Bộ Y tế, virus A (H5N1) là chủng cúm độc lực cao, người nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ trên 50%.

[VOV2] - Sau nhiều năm không ghi nhận ca mắc cúm A/H5N1 trên người, nước ta vừa có một trường hợp nhiễm bệnh và tử vong. Theo Bộ Y tế, virus A (H5N1) là chủng cúm độc lực cao, người nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ trên 50%.

Cha mẹ cần lưu ý gì để trẻ có một mùa hè an toàn?

[VOV2] - Mới chớm hè nhưng đã xảy ra một số vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm. Không chỉ đuối nước, nhiều loại tai nạn thương tích khác cũng luôn rình rập con trẻ khi nghỉ học ở nhà. Đây cũng là nỗi lo lắng của không ít các bậc cha mẹ hiện nay.

[VOV2] - Mới chớm hè nhưng đã xảy ra một số vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm. Không chỉ đuối nước, nhiều loại tai nạn thương tích khác cũng luôn rình rập con trẻ khi nghỉ học ở nhà. Đây cũng là nỗi lo lắng của không ít các bậc cha mẹ hiện nay.

Bà lão U100 lần thứ 22 đi xuyên Việt

[VOV2] - "Tôi đang ấp ủ kế hoạch viết sách "Ai bảo đi làm phim là khổ"?, sách "Sắc màu không biên giới" và tổ chức chuyến triển lãm tranh cuối cùng vào tháng 9/2023 tại Canada" - Đạo diễn U100 tâm sự.

[VOV2] - "Tôi đang ấp ủ kế hoạch viết sách "Ai bảo đi làm phim là khổ"?, sách "Sắc màu không biên giới" và tổ chức chuyến triển lãm tranh cuối cùng vào tháng 9/2023 tại Canada" - Đạo diễn U100 tâm sự.

[infographics] Phòng tránh nguy cơ đột quỵ mùa lạnh

[VOV2] - Thời tiết lạnh là mối nguy hàng đầu với người cao tuổi có tiền sử tăng huyết áp, có thể dẫn đến tai biến, đột quỵ, tử vong nếu không xử trí kịp thời. Do đó, các cụ cao niên cần lưu ý các biện pháp phòng tránh đột quỵ, bảo vệ sức khỏe.

[VOV2] - Thời tiết lạnh là mối nguy hàng đầu với người cao tuổi có tiền sử tăng huyết áp, có thể dẫn đến tai biến, đột quỵ, tử vong nếu không xử trí kịp thời. Do đó, các cụ cao niên cần lưu ý các biện pháp phòng tránh đột quỵ, bảo vệ sức khỏe.

[infographic] Nhận biết trẻ em mắc Virus Adeno và cách phòng tránh

[VOV2] - Virus Adeno được biết đến là nguyên nhân gây nên các bệnh viêm đường hô hấp với những triệu chứng lâm sàng rất đa dạng, lây lan nhanh và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

[VOV2] - Virus Adeno được biết đến là nguyên nhân gây nên các bệnh viêm đường hô hấp với những triệu chứng lâm sàng rất đa dạng, lây lan nhanh và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

"Virus Không Cố Ý": Câu chuyện về virus, vi khuẩn và COVID-19

[VOV2] - Cuốn sách "Virus Không Cố Ý" giúp chúng ta hiểu biết hơn về các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, từ đó có cách thức sống chung và đối phó với chúng.

[VOV2] - Cuốn sách "Virus Không Cố Ý" giúp chúng ta hiểu biết hơn về các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, từ đó có cách thức sống chung và đối phó với chúng.

WHO: Không tiêm đại trà vaccine đậu mùa khỉ

[VOV2] - Theo WHO, chỉ sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết, ví dụ trước phơi nhiễm hoặc sau khi phơi nhiễm cho nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế, người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

[VOV2] - Theo WHO, chỉ sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết, ví dụ trước phơi nhiễm hoặc sau khi phơi nhiễm cho nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế, người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Làm gì để tránh nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ?

[VOV2] - Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch có thể lây lan, cần làm gì để tự bảo vệ mình khỏi dịch bệnh là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.

[VOV2] - Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch có thể lây lan, cần làm gì để tự bảo vệ mình khỏi dịch bệnh là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.