Từ khóa tìm kiếm: quận Hoàn Kiếm

Khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và phố cổ Hà Nội là Khu du lịch cấp thành phố

[VOV2] - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5526/QĐ-UBND về việc công nhận Khu du lịch cấp Thành phố đối với Khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

[VOV2] - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5526/QĐ-UBND về việc công nhận Khu du lịch cấp Thành phố đối với Khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

Tuổi già, còn sức còn cống hiến

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

"Đòi" lại vỉa hè: Cần sự quyết liệt của người đứng đầu

[VOV2] - Vỉa hè không chỉ là không gian giành cho người đi bộ mà còn là “bộ mặt”, nơi thể hiện rõ trật tự đô thị và trình độ văn minh, phát triển của một thành phố. Đòi lại vỉa hè là việc làm khó nhưng không phải là nhiệm vụ “bất khả thi”.

[VOV2] - Vỉa hè không chỉ là không gian giành cho người đi bộ mà còn là “bộ mặt”, nơi thể hiện rõ trật tự đô thị và trình độ văn minh, phát triển của một thành phố. Đòi lại vỉa hè là việc làm khó nhưng không phải là nhiệm vụ “bất khả thi”.

Ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt hơn 12 triệu đồng vì tổ chức liveshow không phép

[VOV2] - Hôm nay (9/9), UBND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Hưng (ca sĩ Tuấn Hưng) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

[VOV2] - Hôm nay (9/9), UBND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Hưng (ca sĩ Tuấn Hưng) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

UBND quận Hoàn Kiếm thông báo về việc xử phạt ca sỹ Tuấn Hưng

[VOV2] - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có văn bản chính thức thông tin về việc ca sỹ Tuấn Hưng tổ chức liveshow "Góc ban công" gây ồn ào dư luận nhiều ngày qua.

[VOV2] - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có văn bản chính thức thông tin về việc ca sỹ Tuấn Hưng tổ chức liveshow "Góc ban công" gây ồn ào dư luận nhiều ngày qua.

Tuấn Hưng bị phạt vì hát trên ban công nhà mình: Lỗi của ai?

[VOV2] - UBND quận Hoàn Kiếm vừa mời ca sỹ Tuấn Hưng lên làm việc và có thể anh sẽ bị xử phạt vì hát trên ban công nhà mình. Nam ca sỹ "Nắm lấy tay anh" sai ở đâu? Phải chăng cơ quan quản lý quá nhạy cảm trong vụ việc này?

[VOV2] - UBND quận Hoàn Kiếm vừa mời ca sỹ Tuấn Hưng lên làm việc và có thể anh sẽ bị xử phạt vì hát trên ban công nhà mình. Nam ca sỹ "Nắm lấy tay anh" sai ở đâu? Phải chăng cơ quan quản lý quá nhạy cảm trong vụ việc này?

Giúp người dân phố cổ phòng tránh “giặc hỏa”

[VOV2] - Để giúp nhân dân cảnh giác sớm với nguy cơ cháy nổ, UBND phường Hàng Gai phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) triển khai lắp đặt thiết bị PCCC cho các hộ gia đình trên địa bàn phố cổ.

[VOV2] - Để giúp nhân dân cảnh giác sớm với nguy cơ cháy nổ, UBND phường Hàng Gai phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) triển khai lắp đặt thiết bị PCCC cho các hộ gia đình trên địa bàn phố cổ.

Lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn

[VOV2] - Ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày thải ra khoảng hơn 70 nghìn tấn rác thải rắn nhưng chỉ có khoảng 15% trong số đó được tái chế. Một trong các giải pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đó là phân loại rác thảỉ tại nguồn.

[VOV2] - Ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày thải ra khoảng hơn 70 nghìn tấn rác thải rắn nhưng chỉ có khoảng 15% trong số đó được tái chế. Một trong các giải pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đó là phân loại rác thảỉ tại nguồn.

Thủ tục hành chính không chờ: Hướng đến sự hài lòng, tiện lợi

[VOV2] - Công dân sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo quy trình mới để có thể trả kết quả ngay. Đây là một sáng kiến kịp thời để công dân được trải nghiệm ngay những lợi ích thí điểm chính quyền đô thị.

[VOV2] - Công dân sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo quy trình mới để có thể trả kết quả ngay. Đây là một sáng kiến kịp thời để công dân được trải nghiệm ngay những lợi ích thí điểm chính quyền đô thị.

[Ảnh] Hà Nội tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

[VOV2] - Hiện nay, các quận huyện của Hà Nội vẫn tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình nhận được sự đồng thuận của học sinh và phụ huynh.

[VOV2] - Hiện nay, các quận huyện của Hà Nội vẫn tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình nhận được sự đồng thuận của học sinh và phụ huynh.