Từ khóa tìm kiếm: Tết người nghèo

Tặng quà Tết cho người nghèo: Của cho không bằng cách cho

[VOV2] - Tết Nguyên đán là đời điểm phù hợp để người người, nhà nhà phát huy truyền thống “tương thân tương ái” với việc tặng quà tết cho người nghèo. Tuy nhiên, mỗi món quà chỉ có ý nghĩa khi người trao hướng đến giá trị về tinh thần.

[VOV2] - Tết Nguyên đán là đời điểm phù hợp để người người, nhà nhà phát huy truyền thống “tương thân tương ái” với việc tặng quà tết cho người nghèo. Tuy nhiên, mỗi món quà chỉ có ý nghĩa khi người trao hướng đến giá trị về tinh thần.

Cùng Chữ thập đỏ Việt Nam “Gửi quà Góp Tết” cho người nghèo

[VOV2] - Mục tiêu của chiến dịch “Gửi quà Góp Tết” là trợ hỗ trợ vật chất, tinh thần tới 1,2 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong dịp Tết Nguyên đán.

[VOV2] - Mục tiêu của chiến dịch “Gửi quà Góp Tết” là trợ hỗ trợ vật chất, tinh thần tới 1,2 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong dịp Tết Nguyên đán.

"Tết Nhân ái”, lan tỏa yêu thương

[VOV2] - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động hơn 600 tỷ đồng.

[VOV2] - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động hơn 600 tỷ đồng.

Chung tay chăm lo tết cho người nghèo

[VOV2] - “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nhâm Dần này. Ngoài những phần quà, chúng tôi còn hỗ trợ một phần tiền mặt để người dân mua sắm những vật dụng họ cần”, bà Nguyễn Thị Lệ Trinh chia sẻ

[VOV2] - “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nhâm Dần này. Ngoài những phần quà, chúng tôi còn hỗ trợ một phần tiền mặt để người dân mua sắm những vật dụng họ cần”, bà Nguyễn Thị Lệ Trinh chia sẻ

Để "không ai bị bỏ lại phía sau" khi Tết đến xuân về

[VOV2] - "Chúng tôi túc trực 24/24, đảm bảo bữa ăn đúng hương vị Tết cố truyền cho các đối tượng", bà Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội khẳng định.

[VOV2] - "Chúng tôi túc trực 24/24, đảm bảo bữa ăn đúng hương vị Tết cố truyền cho các đối tượng", bà Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội khẳng định.