Dịch Covid-19 đã khiến nhiều người lâm cảnh khó khăn. Tuy nhiên, với sự chăm lo và sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng, tết này sẽ “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, nơi từng là “điểm nóng” của dịch covid-19 trong năm 2021. Bà Trinh cho biết, đến giờ này Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã vận động, tiến hành thăm và tặng khoảng 65 ngàn phần quà cho bà con nghèo, gồm các đối tượng bảo trợ xã hội, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Mỗi phần quà, ngoài hàng hóa, bánh kẹo còn kèm theo một khoản tiền mặt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng tùy từng đối tượng.

Cũng theo bà Trinh, dịch covid-19 làm cho nền kinh tế bị suy yếu, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa thể phục hồi hoàn toàn. Dẫu vậy, lãnh đạo doanh nghiệp vẫn dành một phần lợi nhuận để chăm lo tết cho các đối tượng khó khăn. “Có lẽ do cách làm của Hội Chữ thập đỏ chúng tôi là luôn công khai, minh mạch nên doanh nghiệp đã luôn đồng hành, ngay cả lúc họ gặp khó khăn”, bà Trinh chia sẻ.

Với cách làm sáng tạo, đến giờ này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cũng đã vận động và tặng được khoảng 15 nghìn nghìn suất quà cho người người nghèo. Hội đã tập trung vận động nguồn lực tại cộng đồng dân cư thay vì vận động từ doanh nghiệp như những năm trước. Trao đổi với phóng viên VOV2, bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng còn tự hào khẳng định toàn bộ những cá nhân được nhận quà Tết cũng đều là những người xứng đáng nhất.

Nghe bài viết dưới đây