Từ khóa tìm kiếm: "Thày cô

“Những lời chia sẻ”- Góc nhìn về giáo dục từ một nhà sư phạm

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

Tại sao tinh thần “tôn sư trọng đạo" bị sa sút?

[VOV2] - Môi trường học đường – môi trường lẽ ra phải thật lành mạnh và an toàn, nơi tinh thần “Tôn sư trọng đạo“ phải thực sự được tỏa sáng, việc học trò bạo hành thầy cô cần được ngành giáo dục xem xét và đề ra những giải pháp xử lý triệt để.

[VOV2] - Môi trường học đường – môi trường lẽ ra phải thật lành mạnh và an toàn, nơi tinh thần “Tôn sư trọng đạo“ phải thực sự được tỏa sáng, việc học trò bạo hành thầy cô cần được ngành giáo dục xem xét và đề ra những giải pháp xử lý triệt để.

Trong khó khăn càng thấy sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ nhà giáo

[VOV2] - "Công cuộc đổi mới giáo dục bao giờ cũng khó khăn. Nhưng trong khó khăn càng thấy được sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục", Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ.

[VOV2] - "Công cuộc đổi mới giáo dục bao giờ cũng khó khăn. Nhưng trong khó khăn càng thấy được sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục", Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ.

Chặng đường 64 năm trưởng thành và phát triển

[VOV2] - Sáng 16/11, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm ngày thành lập (19/11/1959-19/11/2023), tri ân các thầy cô HLV nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 19.

[VOV2] - Sáng 16/11, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm ngày thành lập (19/11/1959-19/11/2023), tri ân các thầy cô HLV nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 19.

Cấm nhận quà ngày 20/11: Đừng làm tổn thương giáo viên!

[VOV2] - Mới đây, một trường tiểu học ở xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt học sinh, phụ huynh không tặng quà giáo viên, lãnh đạo trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ths. Nguyễn Quốc Vương bày tỏ quan điểm với VOV2.

[VOV2] - Mới đây, một trường tiểu học ở xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt học sinh, phụ huynh không tặng quà giáo viên, lãnh đạo trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ths. Nguyễn Quốc Vương bày tỏ quan điểm với VOV2.

Phát động Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô, mái trường năm 2023"

[VOV2] - Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh những thầy cô giáo có thành tích, việc làm tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo; lan tỏa những tình cảm tốt đẹp trong môi trường học đường.

[VOV2] - Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh những thầy cô giáo có thành tích, việc làm tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo; lan tỏa những tình cảm tốt đẹp trong môi trường học đường.

Thày cô, cha mẹ cùng con trong Ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường”

[VOV2] - Hôm nay 5/9, hòa cùng không khí hân hoan đón chào năm học mới trên khắp cả nước, học sinh Thủ đô náo nức tới trường tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.

[VOV2] - Hôm nay 5/9, hòa cùng không khí hân hoan đón chào năm học mới trên khắp cả nước, học sinh Thủ đô náo nức tới trường tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Giải pháp nào ngăn bạo lực học đường?

[VOV2] - Một nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền có lực học tốt quyết định giã từ cuộc sống vì bế tắc, vì bị cô lập, bị bạn bè bạo lực là tiếng chuông báo động về sự thiếu an toàn của môi trường học đường.

[VOV2] - Một nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền có lực học tốt quyết định giã từ cuộc sống vì bế tắc, vì bị cô lập, bị bạn bè bạo lực là tiếng chuông báo động về sự thiếu an toàn của môi trường học đường.

"Chữ Tâm chữ Tài"- trải nghiệm văn chương ngoài nhà trường

[VOV2] - Hoạt động trải nghiệm được coi là môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Bảo tàng Văn học Việt Nam đang góp phần trong việc tạo nên hoạt động trải nghiệm văn chương mang tên "Chữ Tâm chữ Tài".

[VOV2] - Hoạt động trải nghiệm được coi là môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Bảo tàng Văn học Việt Nam đang góp phần trong việc tạo nên hoạt động trải nghiệm văn chương mang tên "Chữ Tâm chữ Tài".

Thưởng Tết giáo viên: Nơi không có gì, nơi không đủ tiền tàu xe

[VOV2] - Nhiều nơi giáo viên "trắng" tiền thưởng Tết. Một số trường học phải tiết kiệm từ nhiều nguồn để hỗ trợ giáo viên 500 nghìn đồng/người. Nhưng khoản tiền thưởng này thậm chí không đủ để mua vé tàu xe.

[VOV2] - Nhiều nơi giáo viên "trắng" tiền thưởng Tết. Một số trường học phải tiết kiệm từ nhiều nguồn để hỗ trợ giáo viên 500 nghìn đồng/người. Nhưng khoản tiền thưởng này thậm chí không đủ để mua vé tàu xe.