Từ khóa tìm kiếm: thông qua

9 “điểm nhấn” trong Luật Đất đai sửa đổi

[VOV2] - Ngày 18/1, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương và 260 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trong đó có 9 điểm nhấn quan trọng.

[VOV2] - Ngày 18/1, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương và 260 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trong đó có 9 điểm nhấn quan trọng.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

[VOV2] - Với 432/477 đại biểu có mặt (chiếm 87,63% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành, luật Đất đai sửa đổi đã chính thức được thông qua.

[VOV2] - Với 432/477 đại biểu có mặt (chiếm 87,63% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành, luật Đất đai sửa đổi đã chính thức được thông qua.

Nhiều Nghị quyết được thông qua tại Đại hội Veconac lần thứ 22

[VOV2] - Sáng 28/11, tại Manila, thủ đô Cộng hoà Philippin đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Cựu Chiến binh (CCB) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 22 (VECONAC - 22). Tham dự Đại hội có hơn 100 đại biểu của tổ chức CCB 10 nước thành viên.

[VOV2] - Sáng 28/11, tại Manila, thủ đô Cộng hoà Philippin đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Cựu Chiến binh (CCB) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 22 (VECONAC - 22). Tham dự Đại hội có hơn 100 đại biểu của tổ chức CCB 10 nước thành viên.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

[VOV2] - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua sáng nay (28/11) với 465/469 ý kiến đại biểu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu, trong đó 3 ý kiến không tán thành và 1 không biểu quyết.

[VOV2] - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua sáng nay (28/11) với 465/469 ý kiến đại biểu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu, trong đó 3 ý kiến không tán thành và 1 không biểu quyết.

Lùi thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

[VOV2] - Cho rằng Luật Đất đai sửa đổi vô cùng quan trọng, để tránh trường hợp Luật sau khi ban hành còn bất cập, ảnh hưởng không tốt về kinh tế, xã hội và đời sống người dân, Quốc hội khóa XV quyết định chưa thông qua tại kỳ họp thứ này

[VOV2] - Cho rằng Luật Đất đai sửa đổi vô cùng quan trọng, để tránh trường hợp Luật sau khi ban hành còn bất cập, ảnh hưởng không tốt về kinh tế, xã hội và đời sống người dân, Quốc hội khóa XV quyết định chưa thông qua tại kỳ họp thứ này

Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi - sự cẩn trọng cần thiết

[VOV2] - “Tại sao lại chưa thông qua Luật đất đai (sửa đổi)?”. Đây là băn khoăn của không ít người dân khi nghe tin Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Quốc hội chưa thông qua Luật Đát đai sửa đổ tại kỳ họp này.

[VOV2] - “Tại sao lại chưa thông qua Luật đất đai (sửa đổi)?”. Đây là băn khoăn của không ít người dân khi nghe tin Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Quốc hội chưa thông qua Luật Đát đai sửa đổ tại kỳ họp này.

Bế mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV với 6 Luật, 3 Nghị quyết được thông qua

[VOV2] - “Hoạt động của Quốc hội nhất định sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

[VOV2] - “Hoạt động của Quốc hội nhất định sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

[VOV2] - 09h sáng nay (20/10), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 21 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự; xem xét thông qua 07 dự án Luật

[VOV2] - 09h sáng nay (20/10), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 21 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự; xem xét thông qua 07 dự án Luật

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn

[VOV2] - Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã kết thúc vào chiều 16/6. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

[VOV2] - Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã kết thúc vào chiều 16/6. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

Luật Điện ảnh được thông qua: Kỳ vọng mới về sự phát triển điện ảnh

[VOV2] - Sau nhiều lần tiếp thu chỉnh lý, bổ sung, Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua chiều ngày 15/6. Luật Điện ảnh (sửa đổi) kỳ này được kỳ vọng sẽ tạo những lối mở để điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập.

[VOV2] - Sau nhiều lần tiếp thu chỉnh lý, bổ sung, Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua chiều ngày 15/6. Luật Điện ảnh (sửa đổi) kỳ này được kỳ vọng sẽ tạo những lối mở để điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập.