Từ khóa tìm kiếm: Trần Văn Thuấn

Bệnh viện tuyến huyện được nâng cao năng lực xử trí cấp cứu sản khoa

[VOV2] - Trong ngày 12 và 13/1, tại huyện Bắc Hà (Lào Cai), Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.

[VOV2] - Trong ngày 12 và 13/1, tại huyện Bắc Hà (Lào Cai), Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.

Tìm giải pháp hỗ trợ và duy trì sự phát triển của đội ngũ cô đỡ thôn, bản

[VOV2] - Tính đến 31/01/2023 có 1.528 cô đỡ thôn bản được đào tạo nhưng ngừng hoạt động do không có kinh phí. Hiện tại, số cô đỡ thôn bản được hưởng phụ cấp giảm xuống chỉ còn 911 người, trong đó có 732 người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của nhân viên YTTB.

[VOV2] - Tính đến 31/01/2023 có 1.528 cô đỡ thôn bản được đào tạo nhưng ngừng hoạt động do không có kinh phí. Hiện tại, số cô đỡ thôn bản được hưởng phụ cấp giảm xuống chỉ còn 911 người, trong đó có 732 người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của nhân viên YTTB.

Tủ vong vì bệnh tim mạch đang ngày càng gia tăng

[VOV2] - Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong.

[VOV2] - Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong.

Việt Nam đã đạt những tiến bộ vượt bậc trong điều trị ung thư

[VOV2] - Năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư mới ở nước ta đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia) và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với năm 2018.

[VOV2] - Năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư mới ở nước ta đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia) và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với năm 2018.

Bộ Y tế sẵn sàng chuyển giao nếu BHXH Việt Nam đảm đương việc đấu thầu tập trung

[VOV2] - "Nên chăng BHXH Việt Nam cùng tham gia đấu thầu tập trung thuốc, thiết bị y tế thì quá tốt. Điều này sẽ giảm được gánh nặng cho Bộ Y tế. Bộ Y tế rất sẵn sàng chuyển giao", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị.

[VOV2] - "Nên chăng BHXH Việt Nam cùng tham gia đấu thầu tập trung thuốc, thiết bị y tế thì quá tốt. Điều này sẽ giảm được gánh nặng cho Bộ Y tế. Bộ Y tế rất sẵn sàng chuyển giao", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị.

Cần chuẩn bị sẵn sàng oxy nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh

[VOV2] - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội nghị Phổ biến kết quả khảo sát thực trạng oxy y tế và trang thiết bị chăm sóc hô hấp và điều trị bệnh nhân Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 23/11.

[VOV2] - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội nghị Phổ biến kết quả khảo sát thực trạng oxy y tế và trang thiết bị chăm sóc hô hấp và điều trị bệnh nhân Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 23/11.

Dự kiến tháng 10 sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, hiện Bộ đang xây dựng hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em, dự kiến tháng 10 bắt đầu tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, sau đó mở rộng các nhóm tuổi thấp hơn.

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, hiện Bộ đang xây dựng hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em, dự kiến tháng 10 bắt đầu tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, sau đó mở rộng các nhóm tuổi thấp hơn.

Có tình trạng quá tải F0 tại TP. HCM

[VOV2] - Mỗi ngày chúng ta có thể tiêm tối đa 2 triệu mũi vaccine. Có tình trạng quá tải F0 tại các cơ sở điều trị ở TP. HCM - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thông tin sau phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 11/8.

[VOV2] - Mỗi ngày chúng ta có thể tiêm tối đa 2 triệu mũi vaccine. Có tình trạng quá tải F0 tại các cơ sở điều trị ở TP. HCM - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thông tin sau phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 11/8.

Nanocovax an toàn và có tính sinh miễn dịch tương đối cao

[VOV2] - Trong cuộc họp về quá trình nghiên cứu vaccine Nanocovax, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Nanocovax an toàn và có tính sinh miễn dịch tương đối cao. Mong sớm có vaccine tự sản xuất trong nước.

[VOV2] - Trong cuộc họp về quá trình nghiên cứu vaccine Nanocovax, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Nanocovax an toàn và có tính sinh miễn dịch tương đối cao. Mong sớm có vaccine tự sản xuất trong nước.

Tỉnh Bình Dương cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn nữa

[VOV2] - Tỉnh Bình Dương mong muốn Bộ Y tế hỗ trợ thêm 50 giường bệnh và tăng cường 100-120 thầy thuốc từ các địa phương để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19.

[VOV2] - Tỉnh Bình Dương mong muốn Bộ Y tế hỗ trợ thêm 50 giường bệnh và tăng cường 100-120 thầy thuốc từ các địa phương để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19.