Từ khóa tìm kiếm: tỷ lệ

Vì sao tỷ lệ trẻ sinh non tăng cao?

[VOV2] - Đa thai, tiểu đường thai kỳ và một lối sống ít vận động... được cho là những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ sinh non tăng theo từng năm.

[VOV2] - Đa thai, tiểu đường thai kỳ và một lối sống ít vận động... được cho là những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ sinh non tăng theo từng năm.

Cổng dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam đã thân thiện với người dùng?

[VOV2] - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thực hiện nghiên cứu đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của các cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh nhằm nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công.

[VOV2] - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thực hiện nghiên cứu đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của các cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh nhằm nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công.

Phụ huynh, học sinh quyết giành "suất" vào trường có tỷ lệ chọi "nổi như cồn"

[VOV2] - Nhiều học sinh, phụ huynh tại điểm thi trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ - ngôi trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất thành phố, quyết tâm giành "suất" vào công lập.

[VOV2] - Nhiều học sinh, phụ huynh tại điểm thi trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ - ngôi trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất thành phố, quyết tâm giành "suất" vào công lập.

Thí sinh thi vào chuyên Tin của Trường Chuyên KHTN năm nay có tỷ lệ chọi cao

[VOV2] - Sáng 5 tháng 6,1524 thí sinh tham gia vòng thi Toán 2 cho các khối chuyên Toán và Tin học của Trường THPT Chuyên KHTN .

[VOV2] - Sáng 5 tháng 6,1524 thí sinh tham gia vòng thi Toán 2 cho các khối chuyên Toán và Tin học của Trường THPT Chuyên KHTN .

Tỷ lệ chọi vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cao nhất 1/9,9

[VOV2] - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nhận được 2.975 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi cao nhất 1/9,9 đối với khối chuyên Tin học.

[VOV2] - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nhận được 2.975 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi cao nhất 1/9,9 đối với khối chuyên Tin học.

Hiệu trưởng THPT Khương Hạ bất ngờ khi trường dẫn đầu tỷ lệ chọi vào lớp 10

[VOV2] - Bà Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ bất ngờ khi trường có tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất trong số 117 trường THPT công lập. Tuy nhiên bà Liên cũng cho biết, năm 2022 trường cũng thuộc top 7 về tỷ lệ "chọi".

[VOV2] - Bà Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ bất ngờ khi trường có tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất trong số 117 trường THPT công lập. Tuy nhiên bà Liên cũng cho biết, năm 2022 trường cũng thuộc top 7 về tỷ lệ "chọi".

Báo động tỷ lệ vô sinh toàn cầu gia tăng

[VOV2] - Câu chuyện vô sinh hiếm muộn đang là mối quan tâm của không ít gia đình. Đáng báo động, tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam là 7,7%, trong đó khoảng 50% cặp vợ chồng dưới 30 tuổi.

[VOV2] - Câu chuyện vô sinh hiếm muộn đang là mối quan tâm của không ít gia đình. Đáng báo động, tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam là 7,7%, trong đó khoảng 50% cặp vợ chồng dưới 30 tuổi.

Cần cấp bách nâng cao tỷ lệ học đại học ở Tây Nguyên

[VOV2] - Tây Nguyên là khu vực có tỷ lệ người dân theo học bậc đại học thấp nhất cả nước. Do vậy, nâng cao tỷ lệ người đi học đại học để có nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tây Nguyên là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

[VOV2] - Tây Nguyên là khu vực có tỷ lệ người dân theo học bậc đại học thấp nhất cả nước. Do vậy, nâng cao tỷ lệ người đi học đại học để có nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tây Nguyên là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Gia tăng tỷ lệ mắc giang mai trong cộng đồng

[VOV2] - Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, 9 tháng đầu năm nay đã có hơn 6.200 ca giang mai đến khám và điều trị, con số này vẫn tiếp tục gia tăng có thể vượt mức năm 2020. Những ai có nguy cơ mắc bệnh lý lây truyền qua đường tình dục?

[VOV2] - Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, 9 tháng đầu năm nay đã có hơn 6.200 ca giang mai đến khám và điều trị, con số này vẫn tiếp tục gia tăng có thể vượt mức năm 2020. Những ai có nguy cơ mắc bệnh lý lây truyền qua đường tình dục?

Chủng Covid-19 mới có thể tăng tỷ lệ tử vong đến 80%

[VOV2] - Các nhà nghiên cứu của Đại học Boston (Mỹ) đã lai tạo được chủng Covid-19 từ Omicron – Vũ Hán có thể tăng tỷ lệ gây tử vong lên đến 80%.

[VOV2] - Các nhà nghiên cứu của Đại học Boston (Mỹ) đã lai tạo được chủng Covid-19 từ Omicron – Vũ Hán có thể tăng tỷ lệ gây tử vong lên đến 80%.