Từ khóa tìm kiếm: Ung thư gan

Ung thư liên quan đến đường tiêu hóa có số ca mắc mới cao nhất

[VOV2] - Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi, trở thành bệnh đứng đầu ở Việt Nam với số ca mắc mỗi năm gần 26.000, cướp đi sinh mạng hơn 25.000 người.

[VOV2] - Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi, trở thành bệnh đứng đầu ở Việt Nam với số ca mắc mỗi năm gần 26.000, cướp đi sinh mạng hơn 25.000 người.

Tầm soát, phát hiện sớm ung thư gan bằng cách nào?

[VOV2] - Ở nước ta, ung thư gan đứng hàng đầu trong số các bệnh ung thư về số ca mắc và tỷ lệ tử vong. Đa số bệnh nhân ung thư gan được phát hiện ở giai đoạn muộn dẫn đến khó khăn cho điều trị và tiên lượng sống rất thấp.

[VOV2] - Ở nước ta, ung thư gan đứng hàng đầu trong số các bệnh ung thư về số ca mắc và tỷ lệ tử vong. Đa số bệnh nhân ung thư gan được phát hiện ở giai đoạn muộn dẫn đến khó khăn cho điều trị và tiên lượng sống rất thấp.

Ung thư gan có số ca tử vong dẫn đầu

[VOV2] - Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi là bệnh đứng đầu ở Việt Nam với số ca mắc mỗi năm gần 26.500 ca, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư, trong đó, 77% số ca ung thư gan là nam giới...

[VOV2] - Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi là bệnh đứng đầu ở Việt Nam với số ca mắc mỗi năm gần 26.500 ca, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư, trong đó, 77% số ca ung thư gan là nam giới...

"Lợi bất cập hại" khi giải độc gan bằng thực phẩm chức năng

[VOV2] - Các bác sĩ Bệnh viện TW Quân đội 108 khuyến cáo: các phương pháp giải độc gan bằng thực phẩm chức năng, ăn kiêng, sử dụng các loại sinh tố...không có tác dụng cải thiện chức năng gan mà còn dẫn tới nhiều tác dụng có hại cho cơ thể.

[VOV2] - Các bác sĩ Bệnh viện TW Quân đội 108 khuyến cáo: các phương pháp giải độc gan bằng thực phẩm chức năng, ăn kiêng, sử dụng các loại sinh tố...không có tác dụng cải thiện chức năng gan mà còn dẫn tới nhiều tác dụng có hại cho cơ thể.

Kết quả giám sát cho thấy người nhiễm virus viêm gan B mạn tính tương đối cao

[VOV2] - Tại TP.HCM, kết quả giám sát với 810 người cho thấy: Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mạn tính là 9,3%; tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C mạn tính là 0,3%. TP đã ban hành kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan virus trên địa bàn TP giai đoạn 2022 - 2025.

[VOV2] - Tại TP.HCM, kết quả giám sát với 810 người cho thấy: Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mạn tính là 9,3%; tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C mạn tính là 0,3%. TP đã ban hành kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan virus trên địa bàn TP giai đoạn 2022 - 2025.

Viêm gan do rượu – nguyên nhân gây xơ gan, ung thư gan

[VOV2] - Viêm gan do rượu là bệnh lý thường gặp ở người lạm dụng nhiều rượu bia. Ở giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng. Nếu không phát hiện, điều chỉnh và can thiệp kịp thời bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan.

[VOV2] - Viêm gan do rượu là bệnh lý thường gặp ở người lạm dụng nhiều rượu bia. Ở giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng. Nếu không phát hiện, điều chỉnh và can thiệp kịp thời bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan.

Hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, hồi sinh sự sống cho nhiều bệnh nhi

[VOV2] - Với những trẻ bị xơ gan, suy gan giai đoạn cuối thì ghép gan là cơ hội sống duy nhất. Thật kỳ diệu khi những em bé còn rất nhỏ, thậm chí chưa đầy 1 tuổi, nguy cơ tử vong rất cao đã hồi sinh nhờ sự phát triển của kỹ thuật này.

[VOV2] - Với những trẻ bị xơ gan, suy gan giai đoạn cuối thì ghép gan là cơ hội sống duy nhất. Thật kỳ diệu khi những em bé còn rất nhỏ, thậm chí chưa đầy 1 tuổi, nguy cơ tử vong rất cao đã hồi sinh nhờ sự phát triển của kỹ thuật này.

Nguy kịch tính mạng vì nhiễm viêm gan B mà không điều trị

[VOV2] - Tỉ lệ dân số nhiễm virus viêm gan B ở Việt Nam rất cao nhưng do không có triệu chứng đặc hiệu nên nhiều người đã không được chẩn đoán, điều trị kịp thời, dẫn đến bệnh tiến triển nặng, nguy hiểm đến tính mạng

[VOV2] - Tỉ lệ dân số nhiễm virus viêm gan B ở Việt Nam rất cao nhưng do không có triệu chứng đặc hiệu nên nhiều người đã không được chẩn đoán, điều trị kịp thời, dẫn đến bệnh tiến triển nặng, nguy hiểm đến tính mạng

Lạm dụng đồ uống ngọt làm gia tăng nguy cơ ung thư gan

[VOV2] - Theo nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ 2022, sử dụng ít nhất một loại đồ uống có đường mỗi ngày có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan.

[VOV2] - Theo nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ 2022, sử dụng ít nhất một loại đồ uống có đường mỗi ngày có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan.

Hi vọng mới cho bệnh nhân ung thư gan

[VOV2] - Bệnh viện TƯ Quân đội 108 đã triển khai thành công kỹ thuật xạ trị cao cấp với tên gọi xạ trị lập thể định vị thân điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân ung thư gan giai đoạn tiến triển. Kỹ thuật này mở ra cơ hội kéo dài sự sống cho người bệnh.

[VOV2] - Bệnh viện TƯ Quân đội 108 đã triển khai thành công kỹ thuật xạ trị cao cấp với tên gọi xạ trị lập thể định vị thân điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân ung thư gan giai đoạn tiến triển. Kỹ thuật này mở ra cơ hội kéo dài sự sống cho người bệnh.