Từ khóa tìm kiếm: việc tốt

"Tôi mong không có tai nạn để được giấc ngủ ngon mỗi đêm"

[VOV2] - 5 năm với hành trình chạy xe cứu thương miễn phí giúp đỡ hơn 1.000 trường hợp, Lê Anh Tuấn (Bình Dương) được người dân yêu mến gọi là "Hiệp sĩ bóng đêm".

[VOV2] - 5 năm với hành trình chạy xe cứu thương miễn phí giúp đỡ hơn 1.000 trường hợp, Lê Anh Tuấn (Bình Dương) được người dân yêu mến gọi là "Hiệp sĩ bóng đêm".

Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác

[VOV2] - Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua làm theo lời Bác của Hội LHPN Hà Nội đã có sức lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

[VOV2] - Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua làm theo lời Bác của Hội LHPN Hà Nội đã có sức lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Những tấm gương bình dị mà cao quý

[VOV2] - Mỗi hình ảnh và bài viết của Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người đã vượt lên hoàn cảnh, số phận vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên phát triển của đất nước.

[VOV2] - Mỗi hình ảnh và bài viết của Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người đã vượt lên hoàn cảnh, số phận vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên phát triển của đất nước.

Lão ông hết lòng vì cộng đồng

[VOV2] - Là bệnh binh lẽ ra cần được chăm sóc nhưng nhiều năm qua, ông Nguyễn Thanh Bình luôn tiên phong trong các phong trào, hoạt động của địa phương.

[VOV2] - Là bệnh binh lẽ ra cần được chăm sóc nhưng nhiều năm qua, ông Nguyễn Thanh Bình luôn tiên phong trong các phong trào, hoạt động của địa phương.

Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công

[VOV2] - Sáng nay (24/11), Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức chương trình Giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công".

[VOV2] - Sáng nay (24/11), Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức chương trình Giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công".

Cựu chiến binh hết lòng vì sự nghiệp trồng người

[VOV2] - Xung kích trong thời chiến, tận tâm, tận lực, đem hết “tài”, “đức” cho sự nghiệp “trồng người” khi thời bình, cựu chiến binh - thầy giáo Vũ Đức Thắng (tỉnh Hà Nam) là tấm gương sáng học và làm theo Bác Hồ.

[VOV2] - Xung kích trong thời chiến, tận tâm, tận lực, đem hết “tài”, “đức” cho sự nghiệp “trồng người” khi thời bình, cựu chiến binh - thầy giáo Vũ Đức Thắng (tỉnh Hà Nam) là tấm gương sáng học và làm theo Bác Hồ.

Người lính cựu vì lợi ích cộng đồng

[VOV2] - Tâm niệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, CCB Dương Văn Nam đã từ bỏ lợi ích cá nhân để hiến đất làm đường, đồng thời quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Tâm niệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, CCB Dương Văn Nam đã từ bỏ lợi ích cá nhân để hiến đất làm đường, đồng thời quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Làm việc thiện để lan tỏa yêu thương

[VOV2] - Bà Nguyễn Thị Nhung, 60 tuổi, là thành viên lớn tuổi của nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn". Năm 1987, thương cảm trước những hoàn cảnh khó khăn, bà quyết định bỏ việc nhà nước để buôn bán, kiếm tiền làm từ thiện.

[VOV2] - Bà Nguyễn Thị Nhung, 60 tuổi, là thành viên lớn tuổi của nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn". Năm 1987, thương cảm trước những hoàn cảnh khó khăn, bà quyết định bỏ việc nhà nước để buôn bán, kiếm tiền làm từ thiện.

Tiệm Giặt là chia sẻ - Nơi sẻ chia yêu thương

[VOV2] - “Có người khuyên em kinh doanh cái khác, rồi trích lợi nhuận tặng người khuyết tật. Em nghĩ làm như vậy, nhiều thì cũng chỉ giúp người ta được vài lần. Nhận tiền xong có khi họ lại tiêu hết ngay, rồi khó lại hoàn khó”, anh Đỗ Văn Hiểu tâm sự

[VOV2] - “Có người khuyên em kinh doanh cái khác, rồi trích lợi nhuận tặng người khuyết tật. Em nghĩ làm như vậy, nhiều thì cũng chỉ giúp người ta được vài lần. Nhận tiền xong có khi họ lại tiêu hết ngay, rồi khó lại hoàn khó”, anh Đỗ Văn Hiểu tâm sự

Bà chủ khách sạn Hà Nội: Tôi không để tài sản cho con

[VOV2] - Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải Ngư cho rằng, con cái vẫn đi làm được thì bố mẹ không nên cho tài sản, cứ để các con tự lực cánh sinh: "Con cái rất ủng hộ tôi đi làm từ thiện".

[VOV2] - Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải Ngư cho rằng, con cái vẫn đi làm được thì bố mẹ không nên cho tài sản, cứ để các con tự lực cánh sinh: "Con cái rất ủng hộ tôi đi làm từ thiện".