Từ khóa tìm kiếm: xử trí

Các cơ sở y tế không được từ chối, xử trí chậm trễ bệnh nhân dịp Tết

[VOV2] - Các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đảm bảo dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh.

[VOV2] - Các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đảm bảo dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh.

Chỉ đau bụng, ho sốt, trẻ chuyển nhanh sang viêm cơ tim cấp, nguy kịch

[VOV2] - Gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hai trẻ bị viêm cơ tim cấp nguy kịch. Do triệu chứng khởi phát bệnh khá giống với cảm cúm thông thường nên nhiều phụ huynh chủ quan, khi trẻ nhập viện đã trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

[VOV2] - Gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hai trẻ bị viêm cơ tim cấp nguy kịch. Do triệu chứng khởi phát bệnh khá giống với cảm cúm thông thường nên nhiều phụ huynh chủ quan, khi trẻ nhập viện đã trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Biểu hiện của say nắng, say nóng và cách xử trí

[VOV2] - Say nắng, say nóng hoặc đột quỵ là những vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng.

[VOV2] - Say nắng, say nóng hoặc đột quỵ là những vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng.

Xương cá đâm thủng amidan, bé trai phải nhập viện cấp cứu

[VOV2] - Khi mẹ đang cho ăn cháo cá lóc, bé trai 1 tuổi bỗng khóc thét, nôn ói nên được gia đình đưa đi cấp cứu và phát hiện có dị vật đâm sâu vào đáy amidan.

[VOV2] - Khi mẹ đang cho ăn cháo cá lóc, bé trai 1 tuổi bỗng khóc thét, nôn ói nên được gia đình đưa đi cấp cứu và phát hiện có dị vật đâm sâu vào đáy amidan.

Sau trường hợp trẻ tử vong do sặc sữa, bác sỹ hướng dẫn cách xử lý

[VOV2] - Các bác sĩ khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi TW vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái 2 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim, nghi do sặc sữa.

[VOV2] - Các bác sĩ khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi TW vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái 2 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim, nghi do sặc sữa.

Nuốt viên đá "chữa bách bệnh", cụ bà phải nhập viện cấp cứu

[VOV2] - Cụ bà 70 tuổi, mua viên đá được quảng cáo chữa bách bệnh về ngậm trong miệng trước khi ngủ, không may nuốt xuống gây hóc.

[VOV2] - Cụ bà 70 tuổi, mua viên đá được quảng cáo chữa bách bệnh về ngậm trong miệng trước khi ngủ, không may nuốt xuống gây hóc.

Bộ Y tế cử chuyên gia hỗ trợ chuyên môn cho tỉnh Khánh Hòa

[VOV2] - Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt học sinh ở Khánh Hòa nhập viện, hôm nay (21/11) Bộ Y tế đã điều chuyên gia chống độc đầu ngành vào hỗ trợ công tác điều trị cho các cơ sở y tế tại tỉnh này.

[VOV2] - Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt học sinh ở Khánh Hòa nhập viện, hôm nay (21/11) Bộ Y tế đã điều chuyên gia chống độc đầu ngành vào hỗ trợ công tác điều trị cho các cơ sở y tế tại tỉnh này.

[Infographic] Cách xử trí khi bị chó, mèo cào, cắn

[VOV2] - Tính đến giữa tháng 10 vừa qua, cả nước đã ghi nhận 46 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây từ động vật - chủ yếu là chó, mèo sang người qua vết cắn, vết liếm trên da làm niêm mạc bị tổn thương.

[VOV2] - Tính đến giữa tháng 10 vừa qua, cả nước đã ghi nhận 46 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây từ động vật - chủ yếu là chó, mèo sang người qua vết cắn, vết liếm trên da làm niêm mạc bị tổn thương.

Xử trí biến chứng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường

[VOV2] - Ở bệnh nhân đái tháo đường, glucose trong máu luôn ở mức cao. Nhưng 50% người đái tháo đường có khả năng hạ đường huyết trong quá trình điều trị. Đây được coi là một biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong.

[VOV2] - Ở bệnh nhân đái tháo đường, glucose trong máu luôn ở mức cao. Nhưng 50% người đái tháo đường có khả năng hạ đường huyết trong quá trình điều trị. Đây được coi là một biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong.

Cảnh báo hóc dị vật đường thở ở trẻ nhỏ

[VOV2] - Trẻ bị hóc dị vật có thể bị suy hô hấp rất nhanh, rơi vào tình trạng thiếu oxy, lơ mơ và có thể bị hôn mê ngay sau đó.

[VOV2] - Trẻ bị hóc dị vật có thể bị suy hô hấp rất nhanh, rơi vào tình trạng thiếu oxy, lơ mơ và có thể bị hôn mê ngay sau đó.