Đây là sự kiện được cộng đồng những người yêu hát xẩm quan tâm. Sự ra đời Chiếu Xẩm Tâm Việt là một sự ghi nhận cho những cố gắng không ngừng nghỉ của thầy - Nghệ nhân dân gian Đào Bạch Linh và các anh em khiếm thị yêu hát Xẩm. Để từ đây, những người khiếm thị Hà Nội yêu hát Xẩm có một địa chỉ sinh hoạt thường xuyên tại số nhà 5, ngõ 307 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, cùng giúp nhau trau dồi câu hát, điệu đàn, góp sức xây dựng và phát triển Chiếu Xẩm nói riêng và nghệ thuật hát Xẩm nói chung. Và cũng từ đây, tình yêu hát Xẩm được lan truyền tới cả những người bình thường, để chiếu Xẩm lại mở lòng đón nhận thêm những thành viên không phải người khiếm thị.

Cuối năm 2020, hoạt động biểu diễn ở Đình Kim Ngân vừa triển khai chưa được bao lâu đã phải tạm dừng vì dịch Covid-19, đến tháng 4 vừa rồi mới hoạt động trở lại. Lúc này, sự tập luyện của các thành viên Chiếu Xẩm Tâm Việt đã phát huy tác dụng. Các tiết mục biểu diễn luôn giành được tình cảm của những người yêu Xẩm. Và ngay cả trong những ngày mưa nhỏ, Chiếu Xẩm Tâm Việt vẫn nhiệt tình phục vụ khán giả.

Ông Trần Văn Hoan, Chủ nhiệm CLB hát xẩm Tâm Việt bày tỏ mong muốn, một ngày nào đó, xẩm sẽ lại là một nghề đặc trưng của những người khiếm thị Việt Nam. Và câu hát xẩm sẽ lại làm vui, làm đẹp cho cuộc sống dân Việt mỗi ngày, góp chút sức mọn vào công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đầu năm 2022, hát xẩm được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Từ thành công đó, Câu lạc bộ hát xẩm Tâm Việt đã và đang có nhiều hoạt động đào tạo, biểu diễn, góp phần cùng cộng đồng bảo tồn, quảng bá và phát huy để hát xẩm sớm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.