Đây là sự kiện du lịch lớn với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối du lịch với 14 tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc.

Dự kiến các nội dung Festival gồm: Trải nghiệm sản phẩm du lịch mới “Sa Pa lặng lẽ yêu”, giới thiệu điểm đến 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh (tổ chức từ 26-28/8 tại thị xã Sa Pa); chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai huyền diệu” được tổ chức tối 27/8, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Lào Cai, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Đáng mong chờ nhất là màn bắn pháo hoa trong đêm diễn ra chương trình nghệ thuật.

Festival hứa hẹn sẽ làm nổi bật những nét đặc trưng của Lào Cai, tạo sự đổi mới để thúc đẩy du lịch phát triển, liên kết du lịch với các vùng.

Sự kiện du lịch này được kỳ vọng thu hút đông đảo du khách đến Lào Cai sau một mùa hè sôi động.

Trước đó, trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 có hơn 1,2 triệu lượt khách đến Lào Cai. Đây là tỉnh tiên phong trong xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm du lịch với kế hoạch về phát triển sản phẩm du lịch Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.