Chiều 21/3/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương cùng Ban Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam”, Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) tổ chức Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hoá với Doanh nghiệp” năm 2026 với chủ đề: “Văn hoá kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV”.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng hơn 700 đại biểu đại diện các bộ, ban ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định, nhìn lại chặng đường phát triển từ khi có Đảng lãnh đạo, văn hóa luôn được xác định là một mặt trận trọng yếu. Trong giai đoạn hiện nay, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn. Văn hóa không chỉ được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội mà còn giữ vai trò điều tiết đối với mọi hoạt động phát triển, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

“Trong kỷ nguyên hội nhập, văn hóa kinh doanh đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các khu công nghiệp. Sự đồng hành của doanh nghiệp sẽ là bệ phóng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần định vị thương hiệu quốc gia, nâng cao sức mạnh mềm và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết.

Một dấu ấn quan trọng của Diễn đàn năm nay là nghi thức công bố “Bộ giá trị Văn hoá Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới” cùng với nghi thức phát động và cam kết thực thi của cộng đồng doanh nghiệp. Đây được xem là bước phát triển mới của cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 2016, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, trách nhiệm và bền vững; đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, với thông điệp "Chính phủ kiến tạo - Doanh nghiệp hành động - Văn hóa dẫn dắt", Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới mang triết lý nền tảng. "Doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì hạnh phúc của con người, vì sự thịnh vượng của đất nước và vì tương lai của các thế hệ mai sau". Bộ giá trị với hệ thống 12 giá trị cốt lõi, được kỳ vọng trở thành nền tảng hình thành chuẩn mực của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho rằng, diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh toàn dân tộc đang tích cực triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, trong đó có Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”. Người cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng: “làm kinh tế, làm thương nghiệp phải biết làm giàu cho mình, nhưng trước hết phải giữ chữ tín, phải có đạo đức, phải vì lợi ích của nhân dân, của đất nước”. Những lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, không chỉ trong đời sống xã hội, mà còn đặc biệt sâu sắc đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đánh giá, diễn đàn được tổ chức thường niên, với đa dạng các chủ đề qua từng năm: “Tiếp biến văn hóa”, “Chấn hưng văn hóa” - Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, “Văn hóa kinh doanh trong dòng chảy phát triển và hội nhập”, “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”... đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình hình thành, lan tỏa những chuẩn mực văn hóa kinh doanh Việt Nam phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới và vinh danh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong việc xây dựng văn hóa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần “Nhìn xa, trông rộng; Nghĩ sâu, làm lớn” để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Theo đó, doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hoá; muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa; muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: Lấy liêm chính làm nền tảng của kinh doanh; lấy sáng tạo làm động lực phát triển; lấy hợp tác làm sức mạnh hội nhập; lấy phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài. Cùng xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam theo 7 nhóm giá trị cốt lõi với 28 chữ vàng: “Thượng tôn pháp luật - Chữ tín làm đầu - Lấy dân làm gốc - Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm cộng đồng - Gìn giữ bản sắc - Khát vọng vươn xa”.

Đáp lời hiệu triệu của Lãnh đạo Chính phủ, tại Diễn đàn cũng diễn ra nghi thức cam kết thực thi Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam. Tham gia là những đại diện tiêu biểu cho cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, bao gồm các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ; doanh nghiệp nhà nước và tư nhân; doanh nghiệp Việt Nam và FDI. Nghi thức thể hiện sự đồng thuận cao và cam kết hành động mạnh mẽ nhằm chung tay xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, chính trực và phát triển bền vững; thực thi nhất quán các giá trị văn hóa trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó góp phần củng cố niềm tin thị trường và gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Cũng tại diễn đàn năm nay đã diễn ra 02 phiên tọa đàm chiến lược: “Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới” và “Doanh nghiệp hành động - Lan toả giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam”.

Diễn đàn cũng tôn vinh các Doanh nghiệp Đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2025, đồng thời khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua.