Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng 2022 diễn ra từ ngày 21 – 23/4 tại khách sạn Dalat Palace. Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng như: Triển lãm sách – báo – tạp chí, triển lãm tranh “Covid trong mắt trẻ thơ”, giao lưu với các nhà văn Sơn Paris và Nguyễn Tấn Đại, các chương trình khuyến mãi, tặng thẻ ATM sách, trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn tỉnh…

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ lâu địa phương đã ấp ủ nhiều ý tưởng đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp: doanh nhân, người dân, trẻ em: "Mục đích và ý nghĩa của chương trình này là làm sao đảm bảo sách có mối quan hệ gắn bó và là người bạn trung thành của người đọc, tạo niềm cảm hứng sống cho xã hội hiện đại. Đây là điểm nhấn quan trọng tạo thành phong trào lan rộng. Vì muốn xây dựng một tỉnh giàu mạnh phải bắt nguồn từ các cư dân thông minh, có tri thức; mà muốn thế chỉ có thể đọc sách mà thôi”.

Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng cũng là dịp để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời tôn vinh giá trị của sách và tinh thần hiếu học của người Việt Nam, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Em Bùi Hồ Ngọc Hân, học sinh lớp 11 Chuyên Pháp trường THPT Thăng Long, thành phố Đà Lạt, đoạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, sách từ lâu đã là người bạn thân thiết của em: "Ba mẹ em đều công tác trong ngành giáo dục nên từ nhỏ đã mang về cho em rất nhiều sách để đọc. Không biết từ lúc nào, sách trở thành người bạn thân thiết, người thầy của em. Chính nhờ những tri thức từ sách vở, cộng với may mắn mà em đã đoạt giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc vừa qua. Nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I, em muốn gửi đến các bạn thông điệp: hãy tích cực đọc sách, vì sách mang đến nguồn tri thức lớn lao, mở mang tầm mắt, giúp chúng ta tự tin kết bạn với bạn bè khắp thế giới".

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc 21/4 càng khẳng định: Sách và Văn hóa đọc mãi mãi trường tồn.

Một số hình ảnh từ lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng: