Du lịch giờ đã là một phần trong cuộc sống đối với nhiều gia đình. Hiện tại, khi chúng ta chưa thể mở cửa đường bay quốc tế do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới thì du lịch trong nước được xem là lựa chọn hàng đầu - nếu không muốn nói là duy nhất tại thời điểm này.

Trước mắt, thị trường du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang vô cùng sôi động, đây là tín hiệu đáng mừng phản ánh dấu hiệu phục hồi của du lịch Việt. Tuy nhiên, với những gì chúng ta chứng kiến thời gian qua khi mà dịch Covid-19 đã và đang trở thành “bóng ma chết chóc” ở nhiều quốc gia; và ngay cả Việt Nam, một làn sóng dịch thứ 4 cũng là điều đã được các chuyên gia tính đến, thì những dịp tụ tập đông người như thế này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vậy người dân cần phải làm gì để đảm bảo an toàn? Và liệu chúng ta có nên đi du lịch thời điểm này?

Theo nhà báo Thanh Hằng - Tạp chí điện tử VietTimes, vào những dịp nghỉ lễ, Tết nhu cầu đi du lịch của người dân thường tăng cao dẫn đến quá tải tại điểm đến. Vậy nên tốt nhất trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì nên tránh những nơi đông người, cũng là để tránh nguy cơ làn sóng dịch thứ 4 tràn vào Việt Nam. Câu chuyện tại Ấn Độ vừa rồi là lời cảnh báo cho bất cứ quốc gia nào, bất cứ người dân nào, khi có gần 5 triệu tín đồ Hindu tham gia 1 lễ hội ở sông Hằng và sau đó là hàng triệu người mắc Covid-19, gây thiệt hại không chỉ về vật chất mà cả sức khoẻ và tính mạng của hàng triệu người cùng vô số những hệ luỵ xã hội khó có thể đo đếm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khẳng định: Biến thể của virus SARS-CoV-2 không phải là nguyên nhân duy nhất của cơn “sóng thần” Covid-19 ở Ấn Độ, mà sự tự mãn của người dân khi tham gia các cuộc tụ tập đông người mà không có các biện pháp phòng dịch cùng với tỷ lệ tiêm chủng thấp là nguyên nhân đẩy Ấn Độ xuống vực thẳm. Vì thế, người dân không nên chủ quan, hạn chế tập trung đông người và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế…

Thời gian qua, nước ta đã và đang làm rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hiện đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19. Thế nhưng chỉ cần một chút chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch thì hậu quả sẽ khôn lường. Bởi theo nhà báo Thanh Hằng, nếu chẳng may bị lây nhiễm, với đa phần virus SARS-CoV-2 là biến thể Anh và Nam Phi thì rất khó truy vết, hoặc sẽ phải truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm trên diện rộng. Hậu quả nhãn tiền là dịch bùng phát, khiến phải phong toả diện rộng hoặc diện hẹp, rồi cách ly tập trung đông người. Lúc này thì những thiệt hại về kinh tế sẽ chẳng thấm vào đâu so với các thiệt hại về sức khoẻ và con người nếu có người phải mất cả tính mạng vì dịch bệnh

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mới đây cũng đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, trong đó xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Nhiều địa phương cũng ra thông báo dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo thời điểm này để đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân…

Có thể nói những động thái mang tính cảnh báo quyết liệt như thế này ngay trước dịp nghỉ lễ là vô cùng cần thiết vì nó sẽ giảm tải các khu du lịch, hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Về phía mỗi người dân lúc này cần thể hiện trách nhiệm công dân của mình, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của ngành y tế: Khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khử khuẩn và khai báo y tế để bảo vệ an toàn cho chính mình, cho người thân, cho gia đình và cộng đồng, góp phần cùng cả nước ngăn chặn làn sóng dịch thứ 4 xâm nhập và bùng phát.

Chúng ta không thể chủ quan, khi mà những ngày tới đây được xem như là “mùa lễ hội”, “mùa du lịch”… với việc tập trung đông người được dự báo tăng cao. Hãy cân nhắc thật kỹ trước các kế hoạch du lịch của gia đình. Và quan trọng nhất, đó là hãy nắm chắc các thông tin về dịch bệnh tại nơi mình đến, công tác phòng ngừa dịch và khả năng xử lý của địa phương khi dịch có nguy cơ bùng phát...

Nghe âm thanh tại đây: