Ngày 12/4, Sở Du lịch TP.HCM chủ trì phối hợp Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát "Ngắm TP.HCM từ trên cao" bằng trực thăng.

“Ngắm TP.HCM từ trên cao” dự kiến có 2 loại gồm tầm ngắm ngắn và tầm ngắm trung. Sản phẩm tầm ngắn (thời gian bay từ 30 - 45 phút) bay ngắm trung tâm TP.HCM và ngắm trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Sản phẩm tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút) với lộ trình kết nối TP.HCM và tỉnh Long An theo tuyến: trung tâm TP.HCM - khu Du lịch Cánh đồng Bất tận (Long An) hoặc Cần Giờ - khu Du lịch Cánh đồng Bất tận.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Saigontourist cho biết, đây là cơ hội mở ra phát triển du lịch cho thị trường phân khúc mới của TP.HCM và đúng với định hướng phát triển kết nối du lịch của thành phố với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Long An. Sở Du lịch TP.HCM giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour phù hợp với các đối tượng khách từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm.

Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay. Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu từ Trường Sa vào TP.HCM được xem là khó khăn nhất nhưng bệnh viện đã thành công, đến nay bệnh viện mở rộng thêm các hoạt động dân sinh.

Điều quan trọng nhất trong tất cả các chuyến bay là phải đảm bảo an toàn tối đa, ưu tiên trước hết cho công tác cấp cứu, điều trị, kết hợp du lịch y tế và đáp ứng nhu cầu du lịch trong phát triển, phục hồi kinh tế du lịch thành phố", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nói.

“Ngắm TP.HCM từ trên cao” không chỉ hướng đến đối tượng là khách du lịch trong và ngoài nước, mà còn là phương tiện hữu ích để thực hiện các dịch vụ bay cấp cứu cho bệnh nhân có nhu cầu. Xa hơn, có thể phục vụ công tác khảo sát, xây dựng quy hoạch theo nhu cầu của các địa phương.

"Ngắm TP.HCM từ trên cao" dự kiến đưa vào khai thác nhân Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngay sau khi thành phố phát động chương trình "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City".