Trang booking.com, một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, vừa công bố danh sách 10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 2/9. Đứng đầu là Đà Nẵng, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang và Đà Lạt. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài danh sách này. Ngoài những tour truyền thống, các công ty lữ hành còn tung ra hàng trăm chương trình du lịch trong và ngoài nước với giá tốt và thêm nhiều điểm đến mới lạ, phù hợp với nhu cầu du khách.

Kết quả báo cáo tình hình du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Outbox Company công bố cho thấy, nhu cầu du lịch trong nước vẫn rất cao. Trong đó, nhiều du khách có xu hướng thực hiện các "chuyến đi ngẫu hứng" theo kiểu rút ngắn thời gian lên kế hoạch, rút ngắn độ dài chuyến đi. Nhu cầu tìm kiếm phòng từ ngày 1- 4/9 trên booking.com phản ánh rõ xu hướng du lịch tại chỗ. Du khách Việt đang có nhu cầu lớn hơn bình thường đối với hình thức nghỉ dưỡng là "staycation", tức du lịch ở gần hoặc ngay tại thành phố sinh sống. Và thứ hai là "drivecation" (du lịch bằng xe hơi và nghỉ trên xe) tới các địa điểm không quá xa.

Tuy nhiên, du khách cần thận trọng trước các tour du lịch trải nghiệm tự phát như “khám phá đảo hoang trên Vịnh Hạ Long” hay “dịch vụ câu mực đêm” đang nở rộ trên mạng xã hội. Cuộc hành trình thường được tô vẽ với hứa hẹn nhiều điều thú vị nhưng trên thực tế nhiều khách hàng đã phải hối hận vì đặt niềm tin nhầm chỗ. Đó là còn chưa kể tới việc, không ít phương tiện chở khách đi tham quan nhưng không được trang bị bị áo phao, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Hoặc nếu có thì đã hết hạn, thậm chí hỏng hóc không sử dụng được. Có trường hợp lái tàu chưa được đào tạo chính quy, không có bằng lái phương tiện đường thủy.

Hy vọng rằng, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cũng như mùa du lịch cuối năm nay, du khách trong và ngoài nước sẽ có những trải nghiệm thú vị và ấn tượng tốt về các điểm đến an toàn, thân thiện. Nhờ đó, ngành du lịch nước ta sẽ phát triển xứng với tiềm năng vốn có của mình.

Nguồn: Tổng hợp