Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ khuyến khích, thúc đẩy nhanh sự phục hồi du lịch cho tỉnh Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung sau bối cảnh ngành du lịch đình trệ do dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, sau 2 năm dịch bệnh làm gián đoạn các hoạt động du lịch thì Quảng Nam nhận thấy cần phải thay đổi về cách tiếp cận, thay đổi tư duy, phương pháp làm du lịch và tỉnh đã quyết định chọn chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”. Vì thế, tất cả các hoạt động, các sản phẩm diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia đều phải thực hiện và mang yếu tố du lịch xanh, điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, Năm Du lịch Quốc gia 2022 có 6 nhóm chương trình diễn ra xuyên suốt cả năm gồm: Du xuân đất Quảng; Du lịch sông nước trải nghiệm các sản phẩm du lịch nông nghiệp và sản phẩm OCOP của Quảng Nam; Du lịch Quảng Nam điểm hẹn; Trải nghiệm văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số và Đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Cảm xúc mùa Hè; Sắc màu di sản.

Phát biểu tại lễ Ký kết, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: đây là hoạt động rất ý nghĩa, mang tầm chiến lược và cũng là sự thay đổi lớn với những người làm du lịch tỉnh Quảng Nam, đó là dần dần hướng đến tính chuyên nghiệp và phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên cơ sở liên kết với các đối tác doanh nghiệp du lịch lớn để phát huy, khai thác tất cả tiềm năng, lợi thế, sở trường của các bên. Quảng Nam mong muốn phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đúng nghĩa, xứng tầm.

Trên tinh thần hợp tác nhằm khuyến khích chính sách kích cầu, thúc đẩy phục hồi du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam và Tập đoàn Thiên Minh sẽ cùng nhau xây dựng, phát triển và quảng bá du lịch của Quảng Nam tới du khách trong nước và quốc tế; Xúc tiến các sản phẩm du lịch có trách nhiệm, du lịch bền vững (còn được gọi là Du lịch Xanh) và du lịch mạo hiểm của tỉnh nhằm đưa hình ảnh và xác định vị thế của Quảng Nam là một điểm đến hấp dẫn không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới.

“Chúng tôi cam kết dùng nguồn tài nguyên lớn của tập đoàn về trí tuệ và con người để đầu tư vào Quảng Nam và ưu tiên không chỉ vào các loại tài sản mà là các sản phẩm bền vững hướng tới các sản phẩm giá trị cao, đặc sắc và hỗ trợ cho các cộng đồng địa phương nhiều vùng khác nhau ở Quảng Nam. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn các hoạt động xúc tiến quảng bá, kết nối các nhà cung cấp nhỏ lẻ, xanh và sạch như chiến lược phát triển du lịch của Quảng Nam”. Ông Trần Trọng Kiên- Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Thiên Minh chia sẻ.

Tập đoàn Thiên Minh cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ xây dựng cơ chế hợp tác công-tư cho du lịch Quảng Nam để gây Quỹ Phát triển du lịch nhằm huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động quảng bá tiếp thị và phát triển du lịch Quảng Nam bền vững trên nhiều nền tảng...