Tại buổi gặp mặt, bà Prasadi Boomawalage - Bí thư thứ 2 về Thương mại, Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội cho biết: Năm 2019, có 14.000 khách du lịch Sri Lanka sang Việt Nam nhưng chỉ có 3.800 du khách Việt Nam sang Sri Lanka. Vì thế, Đại sứ quán vừa phối hợp với Cục Xúc tiến Du lịch Sri Lanka và Hội Lữ hành Hà Nội tổ chức chuyến Famtrip khảo sát du lịch Sri Lanka cho 13 công ty lữ hành đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam từ ngày 13 đến 19/3/2022. Đây là hoạt động điểm nhấn trong nỗ lực tăng cường hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Sri Lanka vì hai nước đã có quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Bà Prasadi Boomawalage cũng thông tin, Sri Lanka mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ tháng 10/2021 với những chính sách thông thoáng về visa như: visa online, cấp visa tại cửa khẩu và có chính sách bảo hiểm du lịch cho du khách tại Sri Lanka; có hành lang để đưa du khách qua các tỉnh, thành phố bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Và mặc dù hiện nay chưa có chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia nhưng Chính phủ Sri Lanka sẽ tạo điều kiện thuận lợi hết sức cho các chuyến bay thẳng giữa hai nước trong thời gian tới. Đại Sứ quán sẽ làm việc với các hãng hàng không để có những nghiên cứu sâu hơn, qua đó sẵn sàng những điều kiện thực hiện các chuyến bay thẳng giữa hai nước. Chính phủ Sri Lanka cũng sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch trong việc xây dựng khách sạn và các dịch vụ du lịch khác.

Theo bà Vũ Giang Biên, Phó chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thiên đường Á Châu - PATTOURS, thành viên đoàn Famtrip: Đoàn đã tham quan các di sản nổi tiếng của Sri Lanka: Pháo đài đá Sigiriya, ngôi đền hang động Dambulla, Đền thờ Xá lợi Răng, khu vực núi Ella, Ceylon Đồn điền chè, đường tàu hoả đẹp nhất thế giới, các di sản nổi tiếng và thành phố ven biển Galle ở miền Nam Sri Lanka… “Thủ tục vào Sri Lanka vô cùng dễ dàng. Khách chỉ cần có hộ chiếu, giấy chứng nhận bản gốc đã tiêm 2 mũi vaccine là có thể nhập cảnh Sri Lanka mà không phải test Covid-19 hay cách ly. Đây là thị trường rất tiềm năng với nhiều loại hình du lịch và triển vọng hợp tác du lịch giữa hai quốc gia là rất lớn” bà Vũ Giang Biên nhấn mạnh.

Với bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietrantour, tham gia Famtrip, các thành viên trong đoàn “đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ở Sri Lanka. Từ trước tới nay, phần lớn người Việt Nam biết đến Sri Lanka là đất nước Phật giáo, du lịch phát triển chủ yếu là là tour hành hương. Tuy nhiên, đến đây mới thấy không phải như vậy. Sri Lanka không chỉ có du lịch hành hương mà còn có cả du lịch tâm linh, du lịch thiên nhiên, nghỉ dưỡng và ẩm thực. Ngoài ra, con người Sri Lanka vô cùng hiền hậu, thân thiện, phong cảnh hoang sơ, văn hoá độc đáo, ẩm thực phong phú, chính sách du lịch cởi mở… chính là những lợi thế để Sri Lanka thu hút khách quốc tế.

Đất nước Sri Lanka có diện tích chỉ bằng 1/5 Việt Nam nhưng có 6 Di sản văn hoá thế giới và 2 Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đặc biệt, quốc đảo này còn có rất nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên với độ che phủ của rừng chiếm khoảng 30% diện tích nên Sri Lanka được công nhận là một trong những Điểm đến Nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới năm 2021.

Bà Nguyễn Thanh Nga, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Lữ hành quốc tế Thăng Long, thành viên đoàn Famtrip chia sẻ: Hành trình 8 ngày đoàn đã được tham quan, tìm hiểu tất cả những nét độc đáo của đất nước Sri Lanka: lên rừng, xuống biển, đi safari xem thú hoang dã giống như các khu bảo tồn ở Châu Phi, tham quan các thánh tích... Nhưng điều khiến các thành viên đoàn Famtrip vô cùng xúc động là khi đến Sri Lanka đoàn được đến dâng hương ở tượng đài Bác Hồ ngay giữa thủ đô Colombo. Mình làm lữ hành và đã đi nhiều quốc gia trên thế giới nhưng đến Sri Lanka thì cảm thấy vô cùng ấn tượng, một quốc gia nhỏ bé nhưng lại chứa đựng nhiều sự khác biệt đầy bất ngờ thú vị.

Kết thúc hành trình Famtrip, đoàn doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã có cuộc gặp, trao đổi hợp tác (B2B) với hơn 40 doanh nghiệp du lịch Sri Lanka để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của hai nước.

Sau chuyến Famtrip, các doanh nghiệp du lịch đã xây dựng một số chương trình tour 6 ngày 5 đêm và 8 ngày 7 đêm để chào bán cho du khách Việt Nam. Tháng 4/2022 sẽ có đoàn khách từ Việt Nam khởi hành đi Sri Lanka, khẳng định kết quả của chuyến đi và sự kết nối du lịch giữa hai nước trong thời gian tiếp theo.

Sri Lanka nằm ở Ấn Độ Dương, phía Tây Nam Vịnh Bengal và phía Đông Nam biển Ả rập. Sri Lanka và tiểu lục địa Ấn Độ bị ngăn cách bởi vịnh Mannar và eo biển Palk.

Sri Lanka có diện tích khoảng 65.600 km², mang hình giọt nước nên còn được gọi là “hòn ngọc Ấn Độ Dương” hay “giọt nước mắt Ấn Độ”.

Địa hình quốc đảo Sri Lanka chủ yếu là các đồng bằng phẳng, núi non chỉ có ở phần trung nam. Núi Sri Pada với điểm cao nhất là Pidurutalagala, cao 2.524 mét. Sông Mahaweli là nguồn cung cấp nước ngọt chính trên đảo.

Khí hậu nhiệt đới và khá nóng.

Thủ đô: Sri Jayawardenepura Kotte (thủ đô hành chính) và Colombo (thủ đô thương mại)