Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, trong những năm qua, bà con ở Cao Ngọc (nay là xã Minh Sơn), tỉnh Thanh Hóa tận dụng tối đa các tiềm năng của địa phương để xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Trong đó, phát triển nghề truyền thống dệt vải thổ cẩm đã giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân.

Với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, gần 15 năm nay, bà Phạm Thị Bảo, sinh năm 1954 ở làng Nhỏi mang tâm huyết của mình giữ gìn, phát triển sản phẩm vải thổ cẩm dệt tay của người Mường, đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nữ tại địa phương. Năm 2018, bà đã thành lập Câu lạc bộ thổ cẩm Bảo Hằng, với số vốn ban đầu là 15 triệu đồng cùng sự ủng hộ, tham gia của 4 chị em khác trong gia đình, trong bản. Bản thân bà Bảo vừa dệt, vừa may các sản phẩm và cũng là người đưa hàng thổ cẩm của cơ sở mình đi khắp các chợ quê trong huyện.

Bà Bảo nhận thấy, trong các ngày lễ, Tết hay đám cưới của người Mường, hàng do cơ sở bà làm ra không đủ về số lượng cũng như mẫu mã để phục vụ khách. Vì thế, bà đã chủ động trao đổi về công việc mình đang làm với Chi hội Phụ nữ, đứng ra kêu gọi chị em trong làng, xã, ai biết dệt thổ cẩm tham gia cùng bà.

Sau khi được tuyên truyền, nhiều chị em đã đồng hành với Câu lạc bộ, từng bước phát triển các mô hình kinh tế từ nghề truyền thống để vừa giữ gìn làng nghề, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân. Sản phẩm dệt thổ cẩm của cơ sở Bảo Hằng được Hội Phụ nữ các cấp ở Thanh Hóa đem đi tham gia trưng bày, giới thiệu tại nhiều hội chợ, triển lãm hay tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo trong và ngoài tỉnh…

Câu lạc bộ hiện có 40 thành viên, sản xuất hơn 40 sản phẩm cung ứng ra thị trường, trong đó có bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường đã được công nhận sản phẩm OCOP. Bà Phạm Thị Bảo cũng tham gia nhiều lớp truyền nghề cho bà con dân tộc Mường ở các xã khác trong tỉnh. Đây chính là nguồn động viên lớn, giúp nhiều chị em phụ nữ có việc làm, thêm thu nhập. Thông qua Câu lạc bộ, các thành viên cũng mong muốn tiếp tục duy trì, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc...

Chị Phạm Thị Hải, Phó Chủ tịch công đoàn Câu lạc bộ dệt thổ cẩm Bảo Hằng cho biết, gia đình chị trước chỉ làm nông nghiệp, kinh tế không ổn định. Nhưng sau khi tham gia vào câu lạc bộ, gia đình đã có thêm chút thu nhập. Chị còn tranh thủ bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội facebook, tiktok, nhờ vậy kinh tế ngày càng ổn định…

Với những bàn tay khéo léo, với sự đồng hành, giúp sức từ các chương trình chính sách của Đảng, Nhà nước, tin rằng những sản phẩm thổ cẩm nơi đây sẽ vươn xa ra các thị trường lớn, góp phần gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống, giúp giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho đồng bào nơi đây./.