Tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 và Gameshow “Bản quyền và Sáng tạo” năm 2023. Sự kiện này được tổ chức thường niên từ năm 2000 đến nay với mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết chung về Sở hữu trí tuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày 26/4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm ngày sở hữu trí tuệ. Sự kiện này được tổ chức thường niên từ năm 2000 đến nay với mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết chung về Sở hữu trí tuệ.

“Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 năm nay được tổ chức ở nhiều nơi, dưới nhiều hình thức khác nhau như Gameshow Bản quyền và Sáng tạo ngày hôm nay tại Hà Nội, Triển lãm: Khi phụ nữ đổi mới, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn”. Điều này có ý nghĩa thiết thực để quảng bá các hoạt động bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam và ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng” – ông Tạ Quang Đông chia sẻ.

Tiếp sau chương trình Khai mạc chuỗi sự kiện, Gameshow “Bản quyền và Sáng tạo” được tổ chức với sự tham gia của bốn trường: Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Phụ nữ; Đại học Văn hóa và Đại học Kinh tế quốc dân trước sự chứng kiến của các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan; đại diện các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; các đơn vị đồng hành: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Văn phòng Luật sư Phan Law Việt Nam, Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc (KCOPA), Hiệp Hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA)...

Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” gồm 4 phần thi: “Chúng tôi là ai?”, “Chúng tôi hiểu biết”, “Chúng tôi sáng tạo”, “Tài năng hùng biện” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Nằm trong chuối sự kiện, tại Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Trường Đại học FPT Đà Nẵng và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sẽ tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ bản quyền trên môi trường số” vào 14h00 ngày 24/4/2023 tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng. Ngày 22/4/2023, tại Cung Văn hóa Lao động, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Bản quyền tác giả, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức triển lãm với chủ đề “Khi phụ nữ đổi mới, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn”.

Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tạo ra tài sản sở hữu trí tuệ” nhằm vinh danh những phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có những sáng tạo và đổi mới. Tiếp theo đó, vào 8h00 ngày 26 tháng 4, tại khuôn viên Khu Công nghiệp Phần mềm Quang Trung, Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Bản quyền tác giả, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tổ chức đi bộ tuần hành và Hội thảo “Sở hữu trí tuệ và ngành công nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số tại Việt Nam”. Chương trình dự kiến có sự tham dự của 500 đại biểu, gồm: các sinh viên trường Đại học FPT, Đại học Hoa Sen, Cao đẳng Viễn Đông, giảng viên từ một số trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan quản lý và thực thi về sở hữu trí tuệ.