Tại đêm chung kết, 3 thí sinh thực hiện thử thách chụp hình theo phong cách hoài cổ cùng quả cầu disco và catwalk tại Gardens by the Bay, công viên nổi tiếng ở Singapore. Quỳnh Anh cho thấy sự tự tin và tiến bộ ở cả 2 phần thi. Cô giành chiến thắng thuyết phục trước hai đối thủ đến từ Singapore và Philippines, trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt quán quân ở cuộc thi người mẫu châu Á.

Đại diện Việt Nam xem phần chụp hình như một cuộc vui, thỏa sức nhún nhảy khi tạo dáng. "Tôi như một nữ hoàng khiêu vũ", cô nói. Nhờ thả lỏng và làm chủ cảm xúc, hiểu góc mặt của bản thân, cô được MC Cindy Bishop khen ngợi. Tuy gặp sự cố bất khả kháng, đại diện Việt Nam vẫn giữ bình tĩnh, xử lý chuyên nghiệp bằng cách chỉnh trang phục và nhanh chóng lấy lại tinh thần cho buổi chụp.

Bức ảnh của Quỳnh Anh được ban giám khảo nhận xét đáp ứng mọi tiêu chí với cách tạo dáng hoàn hảo như một vũ công chuyên nghiệp. "Bức ảnh rất thuyết phục. Góc chân và cằm của bạn tạo thành một đường thẳng kéo dài đến ngón chân. Đó chính là làm mẫu toàn thân", giám khảo Hanli Hoefer nói. Hoa hậu Catriona Gray thì đánh giá cao tinh thần ham học hỏi, không ngại giao tiếp của Quỳnh Anh dù vốn tiếng Anh hạn chế.

Quỳnh Anh được nhiều đối thủ khen ngợi là "nữ hoàng catwalk". Với kinh nghiệm từ nhiều sàn diễn trong nước, được siêu mẫu Võ Hoàng Yến đào tạo khi còn ở The Face 2018, Quỳnh Anh sải bước điềm tĩnh, tạo nên nét sang trọng phù hợp với buổi trình diễn đầm dạ hội cao cấp.

Qua 10 tập phát sóng cùng hơn 10 thử thách chụp hình, Quỳnh Anh hai lần đứng nhất tuần, ba lần rơi vào nhóm nguy hiểm. Người mẫu cho biết cô đã chiến đấu hết sức.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội, được biết tới khi trở thành Á quân The Face 2018. Cô theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Với chiều cao 1,71 m, cô được đánh giá cao nhờ gương mặt góc cạnh, biểu cảm trong các phần chụp hình và kỹ năng catwalk tốt. Để ghi hình cho SupermodelMe (Siêu mẫu châu Á), Quỳnh Anh bay sang Singapore từ tháng 5. Hiện cô ký hợp đồng với một công ty quản lý tại đây.

Cuộc thi truyền hình thực tế SupermodelMe ra đời năm 2009, tổ chức không thường niên. Mùa thứ 6 được ghi hình giữa dịch tại Singapore hồi tháng 6, gồm 12 người mẫu từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Malaysia và Philippines. Siêu mẫu Thái Lan Cindy Bishop giữ vị trí host, ban giám khảo gồm Yu Tsai, người mẫu Hanli Hoefer, hoa hậu Catriona Gray. Mùa giải năm nay hướng tới chủ đề "SupermodelMe Revolution" (Cuộc cách mạng siêu mẫu), truyền thông điệp trao quyền cho phụ nữ.