Tại Đại lễ Vesak 2025, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung nghinh từ Ấn Độ sang Việt Nam là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị và sự tin tưởng sâu sắc giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá và Phật giáo.

Trước khi Đại lễ Vesak khai mạc, ngày 1/5, tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi ( Ấn Độ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Phật giáo thế giới ( IBC) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận và cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Việt Nam. Xá lợi được chở bằng chuyên cơ quân sự C-130J-30 của Ấn Độ với sự tháp tùng của Bộ trưởng Quốc hội Chính phủ Ấn Độ đã vượt qua chặng bay hài hơn 5.100km về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Sau nghi thức chuyển giao cho Việt Nam thì xá lợi Đức Phật đã được xe chuyện dụng rước về Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, cách sân bay 25km, là địa điểm diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 rồi được cung thỉnh sang điểm tôn trí tại chùa Thanh Tâm ( chùa Phật Cô Đơn ) để tăng ni, phật tử và nhân dân chiêm bái từ ngày 3/5 đến trưa ngày 8/5/2025.

Xá lợi của Đức Phật được chia thành 8 phần và an trí trong các bảo tháp tại nhiều địa phương trên lục địa Ấn Độ. Tuy nhiên, trải qua nhiều thế kỷ, nhiều bảo tháp đã bị phá hủy hoặc rơi vào quên lãng. Năm 1898, nhà khảo cổ học người Anh William Claxton Peppe khai quật được xá lợi tại khu đất Birdpur Estate, làng Piprahwa, huyện Siddharthnagar, bang Uttar Pradesh - gần khu vực được xác định là Kapilavastu cổ đại, quê hương của Đức Phật. Xá lợi trong đó có một phần xương đầu của người sáng lập Phật giáo được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Năm 1997, cộng đồng Phật giáo Thái Lan và các nghệ nhân đã làm một tháp mạ vàng, trên đỉnh có 109 gam vàng tặng cho Ấn Độ để bày tỏ lòng tôn kính và đặt xá lợi Đức Phật trưng bày cho đến nay. Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được quản lý nghiêm ngặt. Theo quy định ngoại giao, mỗi lần xuất ngoại của xá lợi Đức Phật tương đương một chuyến công du cấp nguyên thủ quốc gia.

Tại Đại lễ Vesak 2025, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung nghinh từ Ấn Độ sang Việt Nam là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị và sự tin tưởng sâu sắc giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá và Phật giáo.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xá lợi Đức Phật được cung thỉnh tới Việt Nam nên trong những ngày vừa qua, hàng vạn tăng ni, phật tử và người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Thanh Tâm để chiêm bái. Với nhiều người con Phật, đây là khoảnh khắc thiêng liêng khi được sống trong nguồn năng lượng từ bi nhiệm màu.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến xá lợi Phật, bà Nguyễn Thị Thu, một phật tử ở quận Tân Bình, TP. HCM không giấu được sự hân hoan, xúc động : “ Ngay từ giây phút bước vào khu vực xếp hàng để chiêm bái xá lợi Đức Phật đã thấy lòng tràn ngập nguồn năng lượng từ bi lan tỏa, khó có thể diễn tả thành lời. Cảm nhận rõ rệt sức sống và năng lượng vi diệu hiện diện nơi không gian thiêng liêng này”.

Mặc cho thời tiết nắng nóng, dòng người chậm rãi tiến vào khu vực tháp xá lợi để chiêm bái trong sự điều tiết của Ban tổ chức. Thầy Thích Vân Phong, Chùa Phù Dung Cổ Tự, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chia sẻ, công tác tổ chức rất bài bản, nghiêm cẩn ngay từ cổng vào, tất cả đều chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ.

Theo thầy Thích Vân Phong, điều đặc biệt không chỉ là xá lợi Phật lần đầu được đưa về Việt Nam mà còn là sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi đã diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

“Việt Nam hiện nay đã rất yên bình, chúng ta được thừa hưởng những thành quả ấy là do "tích công, bồi đức" từ bao đời trước. Những vị đảm đương công việc tổ chức này không chỉ có trách nhiệm, mà còn phải có tâm đại từ đại bi mới có thể chu toàn được như vậy. Tôi cảm nhận rằng, dù là người có đạo hay không, đều cảm thấy được hoan hỷ, như được đón nhận một nguồn năng lượng nhẹ nhàng, lành thiện”- Thầy Thích Vân Phong chia sẻ.

Là Phật tử ở quận Thủ Đức, bà Nguyễn Bích Tâm cho rằng, việc đưa xá lợi Đức Phật về Việt Nam là dịp hiếm có, vì không phải ai cũng có điều kiện đến Ấn Độ để chiêm ngưỡng tận nơi. Bà xúc động chia sẻ: “Tôi thấy xá lợi được tôn trí trong tháp rất đẹp, rất trang trọng. Việc được chiêm bái xá lợi là một trải nghiệm thiêng liêng, như được tái sinh trong ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp”.

Sau khi tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu trong nước và đại biểu quốc tế cũng đã đến chùa Thanh Tâm ( Phật Cô Đơn ) – nơi tôn trí xá lợi Đức Phật - để dâng hoa cúng dường, đảnh lễ và chiêm bái.

Theo Thượng toạ Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, đồng chủ trì nghi lễ đón tiếp thì với việc xá lợi Đức Phật được đưa đến Việt Nam đã thể hiện món quà tâm linh và văn hóa vô cùng thiêng liêng mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng nhân Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam. Đây là sự kiện mở ra cơ hội để cộng đồng Phật giáo toàn cầu đến Việt Nam chiêm bái xá lợi, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam như một nhịp cầu kết nối văn hóa và tâm linh trong cộng đồng Phật giáo thế giới.

Theo kế hoạch, sau thời gian tôn trí tại chùa Thanh Tâm, chiều ngày 8/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được đưa về tôn trí ở Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) đến ngày 13/5. Sau đó, từ ngày 13-16/5, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước và lưu giữ ở chùa Quán Sứ, TP. Hà Nội; tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 17-21/5. Sau đó, xá lợi Đức Phật sẽ được đưa về lại Ấn Độ.